Học nghề
-
Với mong muốn đem lại bữa ăn sạch – an toàn cho người tiêu dùng, anh Hồ Văn Liệu, SN 1984 ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng quyết tâm xây dựng mô hình trồng rau thủy canh, đây là nghề mà anh đã ấp ủ từ lâu.
-
Theo lý, lao động thất nghiệp sẽ có nhu cầu học nghề để tái hòa nhập thị trường lao động, tìm kiếm việc làm, gia tăng thu nhập, nhưng thực tế điều này lại không xảy ra. Vì sao vậy?
-
Theo thống kê, mỗi năm tỉnh Đồng Nai có khoảng 30.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Sau bậc học này, phần lớn học sinh đều được phụ huynh định hướng tiếp tục thi tuyển hoặc xét tuyển vào các trường THPT mà chưa quan tâm đến việc vừa học văn hóa, vừa học nghề.
-
Tại TP.HCM, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956) đã được triển khai tại khắp các xã, thị trấn trên địa bàn từ năm 2010.
-
Ngược lại với số đông cha mẹ có con thi trượt lớp 10 và xấu hổ, trách móc, dằn vặt con... chị Trần Thị Kim Hạnh vẫn vui và tự hào.
-
Nhiều người đặt câu hỏi vì sao tâm lý buộc phải vào ĐH lại nặng nề và phổ biến như vậy, cho dù con đường học ĐH không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công? Tại sao học nghề vẫn chưa được nhiều thí sinh, phụ huynh lựa chọn?
-
Tại sao thay vì cố vào học ĐH để rồi có thể thất nghiệp hay khó xin việc, thì học sinh có thể chọn học nghề mà ra trường có việc làm ngay, thu nhập tốt...?
-
2 năm qua, đã có hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương được học nghề, nâng cao kỹ năng làm nông nghiệp. Nhờ vậy mà trình độ canh tác nông nghiệp của người nông dân được nâng cao, giá trị sản lượng, thu nhập của bà con cũng tăng lên đáng kể.
-
Học nghề trở thành xu hướng mới, giúp nhiều bạn trẻ được tiếp cận với thị trường lao động sớm. Nhiều lao động vừa tốt nghiệp ra trường đã nhận mức lương nghìn đô.
-
Theo Sở GDĐT TP.HCM, kết thúc thời hạn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 các trường THPT công lập, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng không nhiều. Đặc biệt, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký trường nghề tăng nhẹ.