Học sinh 15 tuổi bị ba giáo viên đánh chết

Thứ ba, ngày 28/09/2010 12:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một học sinh người Giang Tô, Trung Quốc đã bị các thầy giáo đánh đến chết chỉ sau hai ngày đến Hồ Nam nhập học.
Bình luận 0

Ngày 18-9, Chen Shi, 15 tuổi, người Diêm Thành, Giang Tô, được cha mẹ mình là Tang Yu Lin và Chen Libing đưa đến Hồ Nam để học vi tính. Nhưng chỉ hai ngày sau, Chen Shi đã bị ba giáo viên dạy nghề đánh đến chết.

img
 
img
Bố mẹ nạn nhân đau đớn

Ngày 21-8 , bố mẹ của Chen Shi đã vào nhà xác bệnh viện và chứng kiến con trai của mình, vốn khỏe mạnh trước đó ba ngày, giờ thân thể chi chít vết thương và không bao giờ tỉnh lại

Theo lời khai của một số nhân chứng, Chen Shi chết là do ba giáo viên đánh.

Ban đầu Chen Shi không tuân theo những yêu cầu của giáo viên của mình, cả hai đã xảy ra xô xát. Sau đó có thêm hai giáo viên khác tham gia vào cuộc ẩu đả này và xảy ra đáng tiếc trên.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Theo YC 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem