Hội Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng): Cầu nối của các doanh nghiệp

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 10:44 AM (GMT+7)
Trong những năm qua, Hội Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị SXKD, phát triển ổn định.
Bình luận 0
Cầu nối của doanh nghiệp

Năm 2007, Hội Doanh nghiệp (DN) quận Cẩm Lệ ra đời với 60 DN tự nguyện tham gia. Với phương châm “thân thiện, liên kết, phát triển”, trong quá trình hoạt động, Hội DN đã thể hiện được vai trò của một tổ chức liên kết vì lợi ích của cộng đồng DN.

Với vai trò là cầu nối, Hội DN quận Cẩm Lệ đã phối hợp với UBND quận tổ chức các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố, quận với các DN và gần đây nhất là cuộc gặp gỡ giữa đồng chí Võ Duy Khương- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng với các DN trên địa bàn quận…Thông qua buổi gặp gỡ này đã tháo gỡ phần nào các khó khăn, vướng mắc của DN…

Nhờ tham gia Hội mà nhiều DN có điều kiện liên kết phát triển. Trong ảnh: Công ty TNHH Đại Phước Long là một trong những DN tiêu biểu của Hội DN Cẩm Lệ.
Nhờ tham gia Hội mà nhiều DN có điều kiện liên kết phát triển. Trong ảnh: Công ty TNHH Đại Phước Long là một trong những DN tiêu biểu của Hội DN Cẩm Lệ.

Ông Lê Phước Lộc – Giám đốc Công ty TNHH Đại Phước Long đóng trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông, chia sẻ: Qua 5 năm tham gia vào Hội DN quận Cẩm lệ, công ty chúng tôi có nhiều thuận lợi, đó là sự hỗ trợ, hợp tác với các hội viên trong vấn đề sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự hỗ trợ của UBND quận tạo sự liên kết giúp đỡ giữa DN với DN, DN và chính quyền. Đó là một sân chơi bổ ích cùng nhau liên kết và phát triển tốt hơn.

Theo ông Lộc, việc liên kết các DN trên địa bàn quận, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ là rất quan trọng, vì thế tham gia vào hội DN rất cần thiết. Sự liên kết của các DN là một trong những biện pháp để tăng cường năng lực cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm….

Xây dựng điểm đến cho doanh nhân


Hiện nay, quận Cẩm Lệ được xem là một điểm đến an toàn và là môi trường tốt cho sự phát triển kinh doanh. Từ những thuận lợi này nên ngày càng có nhiều DN nhỏ và vừa trên địa bàn tham gia, đến nay Hội có gần 100 hội viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đây chính là sức mạnh tạo nên sự liên kết bền chặt giữa các DN trên địa bàn.

Ông Hà Giang – Chủ tịch Hội DN quận Cẩm Lệ, chia sẻ, thời gian qua việc liên kết của các DN trong sản xuất kinh doanh có những kết quả khả quan, song việc gặp gỡ, trao đổi giữa thành viên và Ban chấp hành Hội vẫn còn một số hạn chế nhất định. Vì vậy, trong năm 2014 này được thành phố Đà Nẵng chọn là “Năm doanh nghiệp” với những chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho cộng đồng DN sẽ tạo điều kiện cho DN ổn định và phát triển.

Đối với Hội DN Cẩm Lệ, chúng tôi sẽ cố gắng nối kết các thành viên trong hội hơn nữa bằng những việc làm cụ thể. Đặc biệt, trong tháng 3.2014 này, chúng tôi sẽ thành lập “Quán cà phê Doanh Nhân”. Hiện nay mọi công việc xây dựng, chuẩn bị… đang được anh em gấp rút hoàn thành. Nếu như không có gì thay đổi thì cuối tháng 3 này, chúng tôi sẽ ra mắt “Quán cà phê Doanh Nhân”.

“Đây là ý tưởng được chúng tôi ấp ủ nhiều năm nay, nhưng bây giờ mới thực hiện được. Việc xây dựng “Quán cà phê Doanh Nhân” không những có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà nơi đây sẽ là điểm đến của giới doanh nhân nói chung và các hội viên Hội DN quận Cẩm Lệ nói riêng. “Quán cà phê Doanh Nhân” sẽ là điểm đến thân thiện, và là nơi sẻ chia kinh nghiệm làm ăn là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa các DN…”- ông Giang chia sẻ.

Những năm qua, Hội DN và các DN trong hội luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xem đây là trách nhiệm của DN... Trong những năm qua, Hội DN quận đã đóng góp gần 1 tỷ đồng giúp đỡ cho những hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo bất hạnh, nạn nhân chất độc da cam…

Ông Lộc cho hay, với vai trò là cầu nối giữa chính quyền với DN, giữa DN với DN… tôi tin tưởng rằng, Hội Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ sẽ ngày càng phát triển mạnh và là nơi hội tụ của trí tuệ sức mạnh và niềm tin cho các DN.
Anh Thư (Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem