Hội Gióng
-
Sáng nay 30/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), lễ hội Gióng chính thức được khai mạc tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Dù Ban tổ chức đã sắp xếp khu vực phát lộc hoa tre nhưng vẫn xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn để nhận lộc hoa tre.
-
"Tướng bà" và hoa tre được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng sáng 30/1.
-
Sau khi làm lễ, đề phòng bị bắt cóc, đòi tiền chuộc như những năm trước, “Tướng bà” được bảo vệ nghiêm ngặt tại hội Gióng sáng 10/2.
-
Đến lượt được phát hoa tre, người dân chen lấn nhau, có người giơ cả nắm đấm dọa nhau để lấy hoa tre tại hội Gióng sáng 10/2.
-
Người dân đến hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) được ban tổ phát giò hoa tre mà không phải tranh cướp như mọi năm.
-
Sau những hình ảnh tranh cướp lộc gây phản cảm tại Chùa Hương và Hội Gióng, năm nay, BTC của cả hai lễ hội đồng loại sẽ bỏ hình thức lễ phát lộc. Trước thông tin này, Sở VHTT Hà Nội cùng các chuyên gia văn hoá đã lên tiếng.
-
GS.TS Nguyễn Chí Bền - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia cho rằng, cần đổi mới nghi thức “cướp lộc” ở Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội.
-
Sáng mùng 6 Tết, tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội), nhiều thanh niên lao vào cướp kiệu giò hoa tre và giò trầu cau gây ra cảnh hỗn loạn, làm bát hương trên kiệu đổ sập xuống.
-
Hàng trăm thanh niên lao vào cướp chiếu hành lễ để cầu may mắn ở hội Gióng Phù Đổng.
-
Cướp lộc ở đền Gióng là cướp có văn hóa, cướp trong tục lệ chứ không phải cướp giật - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết.