Hội ND Hải Phòng: Năng động giúp dân xây dựng nông thôn mới

Thu Thuỷ Thứ năm, ngày 27/09/2018 05:30 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 25- 26.9, tại TP. Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Hải Phòng  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội có sự tham gia của 257 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu hội viên nông dân trên toàn thành phố.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng và ông Phạm Tiến Nam, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng. 

img

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội. Ảnh:  Tuệ Lâm

Đại hội tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2018; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tham gia ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa VIII và tiến hành Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng lưu ý: trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, các cấp hội nông dân thành phố cần tiếp tục chủ động phối hợp các sở ngành xây dựng các chương trình, đề án, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Hội Nông dân Hải Phòng cần hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghệ cao, nâng cao sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, an toàn gắn với phát triển du lịch, xây dựng Hội Nông dân thành phố vững mạnh. Hội cần thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu, để làm tốt và xây dựng Hội vững mạnh toàn diện thì ngay sau đại hội Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp cần khẩn chương tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể.

“Cần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần cơ sở, sát nông dân. Lấy chi tổ hội làm điểm tựa, lấy hội viên nông dân sản xuất giỏi làm nòng cốt… Mỗi thành viên Ban Chấp hành cần chủ động sáng tạo, tâm huyết trong công việc, kịp thời nắm bắt tình hình khó khăn, bức xúc của nông dân để cùng ban chấp hành tháo gỡ cho nông dân”- Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu 29 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Hải Phòng khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu ông Đỗ Đức Hòa tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem