Hội nghị Bộ trưởng

  • (Dân Việt) - Ngày 12.7, tại Campuchia, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 2 và Diễn đàn khu vực (ARF), vấn đề Biển Đông là chủ điểm của các cuộc tiếp xúc song phương giữa ngoại trưởng các nước.
  • (Dân Việt) - Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã (HTX) các nước châu Á-Thái Bình Dương đã diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) trong các ngày 27-29.2, với sự tham gia của các bộ trưởng hay quan chức cấp cao đến từ trên 20 nước trong khu vực cùng với đại diện của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc và một số tổ chức quốc tế khác.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.11 tại Bali (Indonesia), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM-44) đã khai mạc trọng thể. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.10, Bộ NNPTNT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN lần thứ 33.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 17 đến 21.10, tại Hà Nội, Việt Nam sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 7 (AMMY), Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 lần thứ 3 và Diễn đàn Thanh niên ASEAN +3 với sự tham dự của Bộ trưởng Thanh niên, quan chức cấp cao về thanh niên và các nhóm đại biểu thanh niên đến từ 10 nước ASEAN cùng 3 nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).
  • (Dân Việt) - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Nhóm G20 lẽ ra nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của khuôn khổ đối thoại này sẽ được tiến hành trong tháng 11 tới ở Cannes (Pháp), nhưng rồi lại trở thành một dịp mổ xẻ cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại của EU.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.10, Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 (AMAF-33) đã diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu.
  • Dân Việt - Nhân 44 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN, 8.8.1967 - 8.8.2011), các nước thành viên đã thượng cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ của mình tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới.
  • (Dân Việt) - Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44, đoàn Việt Nam đã có những phát biểu, đóng góp ý kiến quan trọng, được các nước đánh giá tích cực trên 4 chủ đề: Xây dựng Cộng đồng và thực hiện Hiến chương ASEAN; Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu; Cấu trúc khu vực và Các vấn đề quốc tế và khu vực.
  • (Dân Việt) - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 (ADMM-5) vừa khai mạc hôm 19.5 tại thủ đô Jakarta của Indonesia, với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN đối phó với những thách thức mới."