dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Bình Lư: Cầm tay, chỉ việc giúp nhiều nông dân làm giàu

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu chính đáng ở xã Bình Lư (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã phát triển mạnh mẽ. Phong trào này thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế

Theo chân cán bộ Hội Nông dân xã Bình Lư, chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Chút, sinh năm 1972, bản Thống Nhất (xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Được biết, đây là một trong những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi được cấp ủy, chính quyền xã Bình Lư đánh giá cao khi mang lại nguồn thu nhập ổn định và đã giúp cho gia đình bà Chút vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bình Lư - Ảnh 1.

Mô hình nuôi lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Chút được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Đây là một trong những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi được cấp ủy, chính quyền xã Bình Lư đánh giá cao.

Bên ấm trà với màu nước như màu mật ong rừng mà theo lời chủ nhà đó là chè Ô Long xanh, loại chè được ví là "vàng xanh" của huyện Tam Đường, bà Nguyễn Thị Chút, chia sẻ: Trước đây, cũng như một số hộ dân khác trong xã, cuộc sống gia đình tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng đã làm đủ nghề nhưng do thiếu kinh nghiệm, cách thức làm chưa đúng lên đều thất bại. Sau khi được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tham gia lớp tập huấn về chăn nuôi lợn, được tham quan học tập một số mô hình tiêu biểu về nuôi lợn, tôi đã bàn với gia đình đầu tư nuôi lợn thịt để phát triển kinh tế.

Tiếp tục chia sẻ, bà Chút nói: Hiện gia đình có 25 con lợn thịt. Mỗi năm gia đình tôi xuất bán được 3 lứa lợn thịt, mỗi lứa cũng thu về 80 triệu đồng sau khi trừ đi các chi phí. Tổng mỗi năm gia đình tôi thu lãi trên 200 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi, tôi còn đầu tư trồng thêm 1 ha ngô và khoảng 1 ha cây rong diềng... Cuộc sống của gia đình tôi đã dần ổn định và trở thành một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Thành công này chính là nhờ vào sự hỗ trợ lớn của Hội nông dân xã khi giúp những hộ nông dân như chúng tôi có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật, mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế…

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bình Lư - Ảnh 2.

Hội Nông dân xã Bình Lư đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên nông dân vay 1,8 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Thông tin với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lò Văn Hào Chủ tịch Hội nông dân xã Bình Lư, cho biết: Mô hình phát triển chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Chút là một trong nhiều mô hình đã thành công thông qua việc Hội tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất. Điều này được thể hiện rõ trong những năm qua khi phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp hội của xã quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung được các cấp hội nông dân từ huyện đến xã, bản đặt thành mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm hàng năm tổ chức thực hiện.

Trao đổi thêm với ông Lò Văn Hào Chủ tịch Hội nông dân xã Bình Lư, được biết: Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế đạt hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân xã Bình Lư đã chủ động họp và thống nhất giao chỉ tiêu thi đua cụ thể cho các chi hội. Ngay từ đầu năm, Hội còn xã xây dựng công văn chỉ đạo các chi hội tổ chức triển khai đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; giao chỉ tiêu đăng ký cụ thể cho từng chi hội làm căn cứ tổ chức thực hiện. 

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bình Lư - Ảnh 3.

Để nâng cao thu nhập, ngoài chăn nuôi, nông dân xã Bình Lư còn trồng rau màu.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lư thông tin: Bên cạnh đó, Hội đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hội viên, nông dân tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế với tổng dư nợ qua tổ chức Hội là 1,8 tỷ đồng; phối hợp với Hội Nông dân huyện cho hội viên nông dân vay 54 tấn phân bón trả chậm.

Hằng năm, thực hiện các chương trình, kế hoạch của hội cấp trên, các chi hội nông dân trong xã Bình Lư còn tập trung chuyển mạnh từ hình thức tuyên truyền, vận động sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phối hợp dạy nghề, giúp đỡ nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới để các hộ nông dân có thêm điều kiện, cơ hội phát triển và mở rộng sản xuất.

Lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đánh giá về vai trò của Hội Nông dân xã Bình Lư, bà Tạ Thị Dung, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư, khẳng định: Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Bình Lư đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa nghèo. Trong đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã có nhiều giải pháp trong việc giúp các hộ hội viên, nông dân tại các bản tiếp cận các kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất, chăn nuôi hay đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng để giúp các hội viên, nông dân được tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế.

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bình Lư - Ảnh 4.

Nhân dân xã Bình Lư tích cực tham gia vệ sinh đường nội bản.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Bình Lư, mặc dù có nhiều lợi thế phát triển kinh doanh, dịch vụ, du lịch nhưng xuất phát điểm là xã thuần nông, do vậy Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân xã tổ chức thêm nhiều các lớp tập huấn hỗ trợ nhân dân về kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề truyền thống; vận động nông dân các bản chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng thời, quan tâm sửa chữa, duy tu, xây dựng hệ thống thủy lợi kiên cố, đảm bảo nguồn nước tưới quanh năm. Triển khai thực hiện Nghị quyết về sản xuất lúa hàng hóa; tìm kiếm, huy động doanh nghiệp, hợp tác xã vào liên kết với nông dân thực hiện mô hình trồng chanh leo, sản xuất giống lúa mới…

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bình Lư - Ảnh 5.

Thông qua các lớp tập huấn, dạy nghề của Hội Nông dân, người dân xã Bình Lư đầu tư trồng ngô giống mới cho hiệu quả kinh tế cao.

Tìm hiểu được biết: Trong năm 2020, xã Bình Lư đã có 270 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và có 268 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, có 178 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã và 61 hộ cấp huyện. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Bình Lư đã và đang là động lực để khích lệ động viên nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả tiềm năng nội lực, lao động sáng tạo.

Đánh giá về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ông Hoàng Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Lư, khẳng định: Phong trào đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn để liên kết, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến cho đến việc tiêu thụ theo phương pháp VietGAP. Trong đó, nổi bật như: Làng nghề truyền thống sản xuất và chế biến miến dong ở bản Hoa Vân, bản Thống Nhất. 

Chủ tịch UBND xã Bình Lư cho biết thêm: Cũng từ phong trào, đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây trồng, vật nuôi mới, góp phần phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây trồng, vật nuôi truyền thống như trước đây…  

Bà Bùi Thị Hồng, một trong những hộ sản xuất và kinh doanh miến dong, chia sẻ: Tôi làm nghề sản xuất miến được 6 năm nay. Thông qua Hội Nông xã, tôi đã được vay vốn ưu đãi để đầu tư máy móc vào sản xuất miến nên giảm được rất nhiều sức lao động. Đặc biệt thành phẩm miến làm ra có chất lượng và mẫu mã đẹp hơn như sợi bé, bóng và mịn nên được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Bình Lư đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Phong trào đã có sức lan tỏa trong phạm vi toàn xã cũng như trong tất cả các lĩnh vực sản xuất. Mặt khác, phong trào đã lôi cuốn, đã khích lệ được hàng nghìn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sự sáng tạo và dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu chính đáng.

Thúy Hạnh - Tuệ Linh