dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới

Những năm qua chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) luôn được Hội Nông dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên hiến đất, góp công XDNTM tạo nên 1 phong trào rộng khắp ở địa phương.

Để phong trào XDNTM đi vào cuộc sống của mỗi hội viên nông dân, nhiều năm qua Hội Nông dân huyện Cao Phong đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình thực hiện chuyên mục với nội dung thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Hòa chung khí thế thi đua của các đơn vị, tập thể cán bộ, hội viên nông dân huyện Cao Phong đã tích cực vận động bà con góp công, hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện Cao Phong luôn chú trọng nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Hội đã lên kế hoạch xây dựng chương trình hành động, thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cấp hội ở cơ sở, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của người dân, để đề ra các giải pháp phù hợp tới các hội viên.

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 1.

Để nông thôn mới ngày càng khởi sắc, các hội viên nông dân huyện Cao Phong tích cực góp công sức XDNTM.

Là 1 trong những hội viên luôn tích cực trong XDNTM, ông Dương Văn Hải (phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong), cho biết: Khi nhận được thông tin Hội Nông dân huyện, xã phát động phong trào góp công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tôi đã tham gia đầy đủ. Khi triển khai làm đường bê tông trong xóm đi qua đất vườn của gia đình, tôi đã hiến khoảng 100m2 đất thi công tuyến đường cho nó thẳng tắp và đẹp hơn. Tôi nghĩ muốn xóm khang trang và giàu đẹp, trước hết phải có đường giao thông tiện lợi. Có đường rộng và phẳng phiu thì ô tô sẽ vào mua hàng nông sản cho người dân nhiều hơn, bà con trong xóm sẽ có thu nhập cao hơn. Chỉ cần mỗi người chúng ta có trách nhiệm 1 chút, thì diện mạo nông thôn sẽ phát triển và xanh sạch, đẹp.

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 2.

Đường ngõ xóm được bê tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Nhiều năm qua các cấp lãnh đạo Hội, cán bộ, hội viên nông dân tích cực tuyên truyền sâu rộng đến 100% hội viên về mục đích, nội dung, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội. Bên cạnh đó, Hội tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trong các cuộc họp bản về XDNTM.

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 3.

Hội Nông dân huyện Cao Phong phối hợp với các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền người dân chung tay XDNTM.

Trao đổi với PV, báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Bùi Đức Biên, Chủ tịch Hội Nông dân Cao Phong cho hay: Để XDNTM đạt hiệu quả, chúng tôi đã lồng ghép các buổi tuyên truyền về lợi ích của nông thôn mới trong các cuộc họp với các hội viên nông dân. Giải thích những tâm tư, nguyện vọng của người dân về những gì chưa hiểu và còn thắc mắc về quá trình triển khai xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại cơ sở.

Ngoài ra, chúng tôi còn vận động hội viên tích cực tham gia đóng góp ngày công, đất đai, hoa màu trên đất... để nâng cấp, tu sửa đường giao thông nông thôn. Từ đầu năm 2020 đến nay, các hội viên trên địa bàn huyện đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 2,3km. Nạo vét kênh mương nội đồng, khai thông cống rãnh trên 3,2km, đóng góp hơn 2.000 ngày công. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, xóm khu dân cư văn hóa. Hiện đã có 7.300 hộ hội viên đăng ký đạt gia đình văn hóa.

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 4.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các hội viên Hội Nông dân huyện Cao Phong đã góp hơn 2.000 ngày công XDNTM.

Để đạt kết quả cao trong XDNTM, Hội Nông dân huyện Cao Phong đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ý kiến vào đề án quy hoạch, tổ chức giám sát các chương trình dự án xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Hội cũng trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, trồng hoa ven đường, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tư vấn thành lập tổ HTX, HTX...

Hội còn phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của Hội như: "Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; vận động hội viên tham gia giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xóa nhà dột nát cho hội viên và các công trình phúc lợi xã hội.

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 5.

Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, cũng luôn được Hội Nông dân huyện Cao Phong triển khai đến các hội viên nông dân.

Hội Nông dân huyện Cao Phong đã phát động phong trào quét dọn đường đường ngõ xóm tại các xã, thị trấn. Phong trào được xây dựng với đa dạng các hoạt động như: Đoạn đường hội nông dân tự quản về hàng rào xanh, đường nở hoa; đoạn đường hội viên nông dân tự quản về vệ sinh môi trường... Những con đường hoa rực rỡ tạo nên cảnh quan, môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong chương trình XDNTM. Hiện tổng số hội viên huyện Cao Phong đạt 7.380, phong trào XDNTM của Hội luôn được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao trong những năm qua.

Hội Nông dân Cao Phong: Huy động hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 6.

Những năm qua, hội viên nông dân đã góp công sức tu sửa và làm mới các tuyến đường nội đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho bà con đi lại và lao động sản xuất.

Ông Phạm Văn Nhì, xóm Nam Hồng (xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: Hàng năm các cấp Hội Nông dân đều vận động hội viên tham gia góp công làm đường, làm nhà văn hóa, tôi đều tích cực tham gia. Tôi thấy chương trình XDNTM cần sự chung tay của tất cả công dân, đây là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Vì vậy tôi luôn tích cự góp công sức mỗi khi chính quyền và Hội Nông dân phát động.

Được biết, Cao Phong là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình. Năm 2002 huyện mới được thành lập, đời sống của đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, khi bắt đầu thực hiện XDNTM, huyện Cao Phong đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, đến nay việc XDNTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, góp phần không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Huyện đã xây dựng được 5/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Dự kiến, đến năm 2025 sẽ có 7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu.

Hà Hoàng - Đinh Minh Khanh