Hội Nông dân đã tuyên truyền, vận động dân

Thứ tư, ngày 16/04/2014 10:18 AM (GMT+7)
Thực tế, khi triển khai một dự án lớn thì không chỉ một mà hàng ngàn hộ dân mất đất sản xuất. Hiểu được khó khăn của người dân các cấp Hội nông dân (ND) đã cùng với chính quyền đưa các dự án chương trình chuyển đổi nghề và hỗ trợ nông dân...
Bình luận 0
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Dương Kim Hồng- Chủ tịch Hội Nông dân (ND) huyện Thạch Hà cho biết: Sau khi có chủ trương về việc triển khai dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng, qua tìm hiểu cặn kẽ, Hội ND huyện được biết đây là công viên quy hoạch theo mô hình khép kín, được đầu tư bài bản.

Vì vậy, Hội đã về địa phương trực tiếp gặp gỡ người dân để tuyên truyền vận động. Cụ thể, từ đầu tháng 11.2013 đến nay đã tổ chức hàng chục lần về Bắc Sơn phối hợp với các ngành tổ chức các cuộc đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây các cuộc tiếp xúc với người dân rất khó vì một số đối tượng cố tình không nghe và có hành động quá khích, gây khó khăn. Còn ông Trần Đình Gia- Chủ tịch Hội ND Hà Tĩnh cho biết: Không chỉ triển khai dự án tại Bắc Sơn (Thạch Hà), thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiều dự án lớn như ở Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh), dự án Thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (Vũ Quang).

Thực tế, khi triển khai một dự án lớn thì không chỉ một mà hàng ngàn hộ dân mất đất sản xuất. Hiểu được khó khăn của người dân các cấp Hội ND đã cùng phối hợp với chính quyền đưa các dự án chương trình chuyển đổi nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, làm các mô hình kinh tế… tạo việc làm cho người dân và có thu nhập ổn định.

Hữu Anh (Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem