Hội Nông dân Hà Nội: Cùng nông dân làm giàu

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 05:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năng động, sáng tạo sản xuất ra những sản phẩm tốt phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu - đó là điểm dễ nhận thấy của nhiều ND trong phong trào ND thi đua SXKD giỏi TP.Hà Nội, giai đoạn 2009-2011.
Bình luận 0

Thành công này có đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Nông dân ở thành phố.

img
Ông Lê Đức Giáp, ND SXKD giỏi ghép nhiều loại quả trên một cây và thành công với mô hình cây cảnh có múi.

Nhạy bén với thị trường

Nhiều người biết ông Lê Đức Giáp, xã Cao Viên (Thanh Oai) là người nhạy bén với thị trường. Năm 2001, ông Giáp mạnh dạn chuyển đổi 5 sào đất lúa sang trồng 700 cây cam Canh. Chỉ hơn 1 năm, ông thu hoạch 3 tấn quả, trừ chi phí lãi trên 60 triệu đồng. Khi thị trường xuất hiện nhu cầu, ông bắt tay ngay vào làm cam Canh, bưởi Diễn cảnh. Năm 2008, ông mày mò ghép nhiều loại quả trên 1 cây. Việc ghép “ngũ quả” trên 1 cây đã giúp cây cảnh có múi của ông tăng giá trị cũng như doanh thu.

Trên địa bàn thủ đô, chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi sản xuất nhằm tăng giá trị thu nhập đã xuất hiện ngày càng nhiều các gia trại, trang trại. Điển hình là trang trại của gia đình anh Tạ Văn Thắng, thôn Đống Long, xã Hoà Lâm (Ứng Hoà). Với 4 mẫu chuyển đổi từ ruộng trũng sang làm trang trại nuôi cá, nuôi vịt ấp trứng, năm 2011 doanh thu của gia đình anh hơn 3 tỷ đồng. “Dồn điền đổi thửa làm trang trại đa canh đã tạo động lực cho ND huy động công sức, tiền vốn để đầu tư phát triển sản xuất”- anh Thắng lý giải.

Bà Dương Thị Hằng- Phó Chủ tịch Hội ND TP. Hà Nội cho biết, thủ đô là thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn; có nhiều trung tâm khoa học kỹ thuật; tập trung nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng; các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng được tăng cường. Những lợi thế đó đã và đang thúc đẩy phong trào ND thi đua SXKD giỏi phát triển theo hướng tăng cả về lượng và chất, các hộ ND có thu nhập cao ngày càng nhiều. Điển hình như ông Nguyễn Gia Sự, ở xã Thuần Mỹ (Ba Vì), với diện tích trang trại hơn 1,1ha nuôi cá, ba ba, gà thịt đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng/năm...

Hỗ trợ ND làm giàu

Bên cạnh sản phẩm của các làng nghề truyền thống, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất những mặt hàng mới, sản phẩm mới. Nghề làm chỉ, dây giày, nhãn mác các loại của hộ ông Triệu Khắc Thuỷ, xã Tân Triều (Thanh Trì) là một ví dụ. Với nghề này, năm 2011, doanh thu của gia đình ông đạt hơn nửa tỷ đồng. Cơ sở của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 40-50 lao động.

“Xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và kết nối kênh tiêu thụ nông sản hàng hoá là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội ND thành phố...”.

Phong trào ND SXKD giỏi đã xuất hiện nhiều hộ nghèo vượt khó. Như gia đình chị Đào Thị Thiện, xã Quang Tiến, khởi đầu nghề trồng nấm năm 2006 với 10 triệu đồng, trong đó 8 triệu đồng vay Ngân hàng CSXH qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của Hội ND. Đến nay chị đã có 400m2 nhà xưởng, sản xuất hàng chục tấn nấm các loại/năm...

Theo ông Trịnh Thế Khiết- Chủ tịch Hội ND Hà Nội, giai đoạn 2009-2011, phong trào ND SXKD giỏi tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ cấp uỷ, chính quyền và Hội ND các cấp. Đó là thành phố liên tục trích ngân sách bổ sung tăng trưởng Quỹ HTND. Hiện, Quỹ HTND thành phố có hơn 277 tỷ đồng. Hoạt động phối hợp giữa Hội ND và các ngành, đơn vị, doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ ND, như khuyến nông, khuyến công; cung ứng vật tư phân bón; hỗ trợ vay vốn; dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem