Hội Nông dân Hà Nội phát động nông dân thi đua bảo vệ môi trường

Thu Hà Thứ năm, ngày 18/03/2021 12:27 PM (GMT+7)
Sáng 17/3, tại UBND xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hội Nông dân TP.Hà Nội tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng mô hình "Nông dân bảo vệ môi trường" năm 2021.
Bình luận 0

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lương Quốc Đoàn khẳng định: Hội NDVN luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là một hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân. Trong những năm qua, nhất là từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (năm 2010), Hội ND các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động trong công cuộc bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Phát động nông dân thi đua bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN phát biểu tại buổi lễ phát động sáng 17/3. Ảnh: P.V

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đánh giá cao cán bộ, hội viên nông dân Hà Nội đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn" gắn với xây dựng mô hình "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường".

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. "Các cấp Hội ND Hà Nội cần tích cực vận động hội viên, nông dân phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là các hoạt động, mô hình về phân loại chất thải rắn và chất thải hữu cơ sinh hoạt tại nguồn, thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa"; "tiêu dùng xanh", "sản xuất sạch - an toàn"... - đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Trong nhiều năm qua, Hội ND TP.Hà Nội đã phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Riêng trong năm 2020, Hội ND Hà Nội đã hướng dẫn xây dựng 432 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng; xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học...

Cùng với đó, Hội còn phối hợp phát động nông dân các địa phương tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng và gắn biển 191 "Đoạn đường nở hoa", "Hàng cây nông dân", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu", "Con đường bích họa" với tổng chiều dài 162,3km và tham gia trồng mới 18.750 cây xanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem