dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Mai Sơn: Phát huy tốt vai trò hội viên trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều năm qua Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã huy động các hội viên hiến đất, góp công sức xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Để phong trào XDNTM đạt hiệu quả cao, Hội Nông dân Mai Sơn đã tích cực vận động các hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày công chung sức xây dựng NTM. Hội tuyên truyền qua các kênh làm việc như thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội; hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ; cấp phát tài liệu cho cơ sở hội sinh hoạt, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng. Không nhưng vậy, Hội Nông dân huyện Mai Sơn còn trực tiếp triển khai các mô hình như: Chi hội nông dân tự quản đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp, thu gom rác thải làm sạch môi trường, phát triển mô hình kinh tế...

Hội Nông dân Mai Sơn: Huy động hội viên góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Các Hội viên nông dân ở bản Tà Đứng (xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đang góp công sức làm đường nông thôn mới.

Là 1 trong những hội viên nông dân tiêu biểu, tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, ông Hờ A Phía, bản Tà Đứng (xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bộc bạch: "Trước đây cứ vào mùa mưa đường vào bản bị trơn trượt, sình lầy, người dân đi lại và buôn bán hàng hóa rất khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua XDNTM của Hội, nên tôi đã hiến gần 100m2 đất vườn làm đường giao thông cho bà con trong bản đi lại thuận tiện. Việc làm của tôi tuy nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ mỗi người dân chúng ta chỉ cần bỏ 1 chút công sức chung tay cùng chính quyền cơ sở xây dựng đường, trường, trạm, để vùng nông thôn ngày càng sạch đẹp và phát triển hơn nữa".

Hội Nông dân Mai Sơn: Huy động hội viên góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Mai Sơn luôn quan tâm và vận động hội viên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm. Đây cũng là 1 tiêu chí quan trọng trong XDNTM.

Thời gian qua cán bộ, hội viên nông dân huyện Mai Sơn không chỉ phấn đấu phát triển kinh tế, ổn định đời sống mà còn tích cực tham gia XDNTM. Ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Mai Sơn đã tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng cùng chính quyền các cơ sở, tham gia góp công, góp sức, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Với phương châm 'Nhà nước và nhân dân cùng làm'', cùng với sự đồng lòng của hội viên nông dân tích cực tham gia hiến đất làm đường, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân Mai Sơn cũng tích cực vận động, khuyến khích hội viên thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân Mai Sơn: Huy động hội viên góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Các tuyến đường nông thôn mới được bê tông hóa phẳng phiu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn cho biết: "Mặc dù đời sống của người dân tại các xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng khi chúng tôi phát động phong trào thi đua XDNTM đa số các hội viên đều tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ do chúng tôi phát động. Chúng tôi vận động các hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng bản, tiểu khu, xã văn hóa. Tổng số hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt hơn 14.000 hộ.

Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với Ban chỉ đạo XDNTM huyện, thực hiện tốt "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" chỉ đạo các bản, tiểu khu và các hộ gia đình dọn vệ sinh đường ngõ xóm, bản, tiểu khu khơi thông cống rãnh, vệ sinh nhà ở. Đồng thời vận động những hộ gia đình có trâu, bò làm chuồng đúng quy định để đưa trâu, bò ra khỏi gầm sàn, góp phần bảo đảm sức khỏe và tránh gây ô nhiễm môi trường".

Hội Nông dân Mai Sơn: Huy động hội viên góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nông dân huyện Mai Sơn trong XDNTM, những năm qua nhiều hội viên luôn tích tham gia hiến đất, góp sức làm đường và xây dựng trường trạm tại cơ sở.

Để đội ngũ cán bộ và các hội viên hiểu rõ những tiêu chí về nông thôn mới, nhiều năm qua Hội Nông dân Mai Sơn đã đưa chương trình XDNTM vào nội dung sinh hoạt hàng quý để hội viên các cơ sở thực hiện hiệu quả. Trong đó, Hội luôn vận động hội viên nông dân góp ngày công, hiến đất xây dựng nông thôn mới được xác định là nội dung trọng tâm, sát thực gần với các tiêu chí XDNTM.

Hội nông dân huyện Mai Sơn thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện phát động. Qua đó xây dựng nhiều phong trào thi đua góp phần củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung phương thức hoạt động và động viên hội viên tham gia XDNTM. Hội cũng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng; tuyên truyền hội viên nông dân chấp hành mọi quy định pháp luật của nhà nước; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội Nông dân Mai Sơn: Huy động hội viên góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Huy động hội viên nông dân chung tay XDNTM, luôn được Hội Nông dân huyện Mai Sơn quan tâm và chỉ đạo sát sao.

"Thời gian tới để đẩy mạnh phong trào thi đua XDNTM, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đặc biệt là tham gia làm đường giao thông nông thôn, kênh mương và rãnh thoát nước các khu dân cư, góp phần chung tay cùng huyện đưa diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc và xanh – sạch – đẹp", ông Đoàn Trung Kiên chia sẻ.

Ngay đầu năm 2020, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện Mai Sơn đạt 239 tiêu chí, bình quân đạt 11,38 tiêu chí/xã. Có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Xã Chiềng Ban (2015), xã Mường Chanh (2017), xã Hát Lót, xã Mường Bon (2018); xã Cò Nòi, Chiềng Sung (2019).

Hiện có 1 xã đạt 13 tiêu chí (Nà Bó). Có 4 xã đạt từ 10 tiêu chí -12 tiêu chí (Chiềng Mung, Mường Bằng, Chiềng Mai, Chiềng Chung); các xã còn lại đạt từ 6 tiêu chí - 9 tiêu chí. Thông qua phong trào đã có nhiều hội viên đã hiến hàng trăm m2 đất thuộc quyền sử dụng của gia đình, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để làm mới các công trình hạ tầng ở nông thôn từng bước được đổi mới tích cực. Nhờ vậy, mà nhiều năm qua công tác xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã đạt được nhiều thành tích cao.

Hà Hoàng