Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2024, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Hội, trọng tâm về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, tuyên truyền cho gần 100% cán bộ, hội viên nông dân tham gia.
Hội Nông dân Quảng Trị đề ra 12 nhiệm vụ lớn trong năm 2025, trong đó tập trung vào chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Vũ.
Công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển hội viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi, tổ, hội nông dân nghề nghiệp được quan tâm; hiện toàn tỉnh có 25 chi hội nông dân nghề nghiệp, 126 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.684 thành viên.
Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 1.000 suất quà cho hội viên nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng, sửa chữa 4 ngôi nhà "Mái ấm nông dân"; ủng hộ hơn 800 triệu đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3…
Thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, các cấp hội nông dân tỉnh đã tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 75/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Qua Quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ nông dân vay hơn 28 tỷ đồng. Phối hợp với các ngân hàng giúp hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, dư nợ hơn 2.500 tỷ đồng.
Những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính động viên bà con nông dân tại chương trình tặng quà cho hội viên nông dân hoàn cảnh khó khăn huyện Đakrông dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Ngọc Vũ.
Theo ông Bến, nông dân Quảng Trị đã chủ động vượt khó vươn lên, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2024, Quảng Trị có 24.901 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ giống, vốn, vật tư nông nghiệp, tạo việc làm cho các hộ nghèo, giúp 200 hộ nông dân thoát nghèo.
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn nông dân kết nối, tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Toàn tỉnh có 141 sản phẩm OCOP, trong đó 43 sản phẩm 4 sao.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Trần Văn Bến nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị kết nối nhà tài trợ tặng máy cày cho hội viên nông dân phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Vũ.
Tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Phong trào thi đua cán bộ hội viên nông dân tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung phát huy vai trò là điểm tựa, hỗ trợ, tiếp sức cho nông dân trong phát triển kinh tế; trước mắt cần tập trung rà soát, thống kê cụ thể những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và thống nhất bố trí kinh phí để Hội Nông dân tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ với mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.