Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 27/12/2022 15:38 PM (GMT+7)
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai tỉnh, thành phố, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc với Hội Nông dân thành phố Hà Nội từ ngày 25 đến 26/12.
Bình luận 0

Chiều ngày 25/12, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc với Hội Nông dân thành phố Hà Nội. Cùng chủ trì buổi làm việc có bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá. 

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội, tỉnh Thanh Hoá đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật về công tác Hội và phong trào nông dân của hai đơn vị. Chủ tịch Hội Nông TP Hà Nội, Chủ tịch Hội tỉnh Thanh Hoá đã trao đổi và thống nhất cần tăng cường công tác phối hợp trao đổi kinh nghiệm về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP và việc kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai công tác tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nông dân, công tác phối hợp triển khai các chương trình hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân hai tỉnh, thành phố chụp ảnh lưu niệm

Sáng ngày 26/12, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc với Huyện ủy Mê Linh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HNĐD, UBND huyện Mê Linh tham dự.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị làm việc với Huyện ủy Mê Linh

Đại diện lãnh đạo huyện Mê Linh, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy Mê Linh đã thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được sự quan tâm của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác Hội và phong trào nông dân của địa phượng.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy Mê Linh phát biểu tại hội nghị

Trước đó đoàn công tác đã đến thăm và dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, thăm mô hình trồng hoa hồng tại xã Mê Linh và mô hình trồng lan ở xã Đại Thịnh. Đây là những mô hình tiêu biểu của hội viên nông dân, phát huy được thế mạnh của huyện Mê Linh nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội - Ảnh 5.

Đoàn công tác đến thăm mô hình trồng hoa hồng của anh Phạm Đức Tài tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.



Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm và làm việc với Hội Nông dân TP Hà Nội - Ảnh 6.

Đoàn công tác đến thăm mô hình trồng hoa lan tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem