Diễn biến mới về dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh về dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân đang tạm hoãn thi công xây dựng, giãn tiến độ từ năm 2011.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cùng tham dự Lễ phát động có đồng chí Phạm Hải Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội, đại biểu xã Đông Anh có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh.
Cùng dự Chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, tham dự buổi lễ còn có Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường và 200 hội viên nông dân xã Đông Anh.
Phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào “Nông dân Thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch”, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: An toàn thực phẩm là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe nhân dân, chất lượng cuộc sống, sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai của giống nòi dân tộc.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, các cấp Hội Nông dân Thủ đô đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn; xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản; góp phần cung ứng nguồn thực phẩm ngày càng an toàn cho nhân dân Thủ đô.
Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Hoa cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng chưa đúng quy định; việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp; thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp.
“Những vấn đề đó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm giảm uy tín, giá trị của nông sản Việt Nam và niềm tin của người tiêu dùng”- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhấn mạnh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua “Nông dân Thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch”. Phong trào gắn với thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn” giai đoạn 2026 – 2030 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường và chăm lo sức khỏe cộng đồng.
Qua đó, Hội Nông dân TP Hà Nội khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô xanh, hiện đại và bền vững. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là cam kết chính trị, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nông dân đối với người tiêu dùng.

Giai đoạn 2026 – 2030, các cấp Hội phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm: 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm thực hiện đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng, ra mắt và duy trì ít nhất 01 điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn; phấn đấu ít nhất 80% hội viên nông dân thường xuyên được tiếp cận kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, làng nghề; ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, bảo quản, tiêu thụ nông sản và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, 100% Hội Nông dân xã, phường tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng ít nhất 01 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; duy trì các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và các mô hình tiến bộ kỹ thuật mới.
Bên cạnh đó, 100% các dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh phải ký cam kết thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đề nghị các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các nội dung sau:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về Luật An toàn thực phẩm, các quy định trong sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; tích cực vận động hội viên ký cam kết sản xuất sạch, nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất nông nghiệp.
Thứ hai, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, công nghệ cao; thúc đẩy truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng mã trồng, tem điện tử, thương hiệu nông sản sạch Thủ đô, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Thị trường và người tiêu dùng.


Thứ ba, tập trung hỗ trợ xây dựng và phát triển các điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn; tăng cường kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và siêu thị; từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản an toàn, ổn định và bền vững.
Trong nhiệm kỳ Đại hội, phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một công trình, phần việc, kênh hoặc cửa hàng giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP của địa phương; hỗ trợ xây dựng ít nhất một sản phẩm nông sản hoặc làng nghề đạt các chứng nhận an toàn, hữu cơ, OCOP…
Hội Nông dân Hà Nội phấn đấu xây dựng mới và duy trì hiệu quả 79 cửa hàng, điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn trên địa bàn Thành phố. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì 5 điểm kết nối, cung ứng nông sản sạch, an toàn tại Quảng Oai, Quốc Oai, Gia Lâm và Đông Anh.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát, phản biện của tổ chức Hội và hội viên nông dân trong phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thứ năm, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn” gắn với xây dựng môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu hưởng ứng phong trào, ông Hoàng Đình Trang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Anh cho biết: Là địa phương đang từng bước phát triển theo hướng đô thị xanh, hiện đại, thông minh, xã Đông Anh xác định phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống hội viên nông dân.
Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Đông Anh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và duy trì các mô hình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường nông thôn.
“Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội Nông dân xã Đông Anh quyết tâm cùng các cấp Hội Nông dân Thành phố triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Nông dân Thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch”; góp phần xây dựng nền nông nghiệp Hà Nội phát triển xanh, an toàn, hiện đại và bền vững”- Chủ tịch Hôi Nông dân xã Đông Anh nhấn mạnh.
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 5 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực bán hàng trực tuyến" cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cùng đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác tại 5 xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với số lượng 270 học viên.
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh về dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân đang tạm hoãn thi công xây dựng, giãn tiến độ từ năm 2011.
Người đàn ông mất tích 4 ngày vừa được cơ quan chức năng, người dân ở tỉnh Quảng Trị tìm thấy trong rừng với nhiều vết thương.
Nghề "ngồi mát ăn bát vàng", "chỉ việc mỉm cười, hát vài câu là hái ra tiền"... là những định kiến phổ biến khi nhắc đến công việc livestream. Tuy nhiên, thông qua góc nhìn của LivePro Vũ Thị Minh Thúy (kênh TikTok @cami.xuy), độc giả sẽ hiểu hơn về sức ép vô hình và sự nỗ lực không ngừng nghỉ đằng sau ánh đèn flash.
Từ những mảnh đất cỏ mọc um tùm, lổn nhổn đá sỏi, bà Nguyễn Thị Thịnh, 67 tuổi, quê Phú Thọ, đã dành nhiều ngày tháng cải tạo, vun xới để biến chúng thành những luống rau xanh mướt. Sau vài lần chuyển vườn, bằng sự khéo léo và tài ngoại giao, bà mượn được ba mảnh đất của người dân với tổng diện tích khoảng 1.500m2, nằm gần khu chung cư ở Hà Nội - nơi con gái sinh sống.
Ngày 10/8 tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, Vietjet và Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) đã trao Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đồng thời công bố đường bay thẳng TP.HCM – Western Sydney. Thỏa thuận mở thêm cầu nối hàng không giữa Việt Nam và Australia, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Giá vàng hôm nay trưa 10/8, vàng SJC và nhẫn bất ngờ giảm mạnh trái ngược với dự đoán trước đó. Người mua lại vắng vẻ sau ngày cuối tuần sôi động, nhiều nhà vàng vẫn ế ẩm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Việc này góp phần đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính chủ động của ngành y tế Hà Nội, tạo thuận lợi tối đa cho cơ sở y tế và người hành nghề.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 7 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hai nhóm thanh niên xô xát tại nhà hàng Quán Nhỏ, phường Vĩnh Hưng, tối 30/7.
Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội sau khi sáp nhập.
Trong sự nghiệp của mình, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang duy trì thành tích bất bại khi cùng ĐT Việt Nam chạm trán Malaysia.
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã xử lý nhiều trường hợp xe chở cát xây dựng làm rơi vãi, để chảy nước xuống đường khi vận chuyển đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên gần đây bất chấp cảnh báo của lực lượng chức năng, nhiều chủ phương tiện vẫn vi phạm.
Đại biểu Trần Đình Gia (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề xuất biện pháp cấm xuất cảnh đối với những trường hợp tham gia lao động và vi phạm pháp luật ở nước ngoài.
Cục Môi trường chuyển hồ sơ 5 cơ sở có dấu hiệu tội phạm môi trường tại KCN và Khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân sang Công an TP.HCM, đồng thời xử phạt 87 đơn vị gần 16 tỷ đồng.
Chính quyền phường Bến Thành đang thu nhận ý kiến đóng góp của người dân về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực công viên 23/9, kết hợp thương mại dịch vụ và không gian ngầm kết nối ga Bến Thành.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Huỳnh Hiểu Minh đang không ngừng nỗ lực để thoát khỏi cái bóng vĩ đại trong quá khứ. Nam diễn viên sinh năm 1977 liên tục chứng minh khát khao làm mới bản thân bằng thực lực diễn xuất.
Thiếu tá Yuriy Fedorenko thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine kêu gọi người dân Ukraine chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn do tình trạng mất điện.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo Luật hướng tới chính sách kép: đưa lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế thu hút, phát huy hiệu quả nhóm lao động này khi về nước.
Người dân đang uống cà phê ven sông Sài Gòn (đoạn qua phường Hiệp Bình) bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng 55 - 60 tuổi trôi theo dòng nước.
Sở Công Thương TP.HCM đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên mô hình Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, cho rằng cách tổ chức này phù hợp phân cấp, giúp lực lượng bám sát địa bàn và nâng cao hiệu quả thực thi.
Từ 1,5ha ruộng lúa kém hiệu quả, chị Huỳnh Thị Thanh Vân chuyển sang trồng sen hữu cơ, rồi tìm cách khai thác giá trị gần như mọi bộ phận của cây sen để tạo nguồn thu.
Theo tiết lộ, Hà Nội FC đã quyết định để Ngô Đức Hoàng - tiền vệ từng được ví von như "Hùng Dũng đệ nhị”, tiếp tục khoác áo Đông Á Thanh Hóa theo bản hợp đồng cho mượn.
Dẫu biết người thân không nằm tại công viên Lê Thị Riêng, vợ chồng bà Trần Thanh Xuân vẫn vượt 30km đến thăm. Đứng trước khu quy tập, cháu ngoại của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười rơi nước mắt nhớ về xương máu gia đình còn thất lạc nơi chiến trường.
Theo Luật sư, Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận (hay còn gọi là cấp sổ đỏ). Đáng chú ý, có trường hợp giấy chứng nhận cũ không còn dòng trống để xác nhận biến động cũng thuộc diện được cấp mới.
Phạm Thị Hương ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An vẽ ra một kịch bản kinh doanh mua bán hải sản số lượng lớn, lợi nhuận cao với đơn hàng “ảo” cả trăm tấn. Từ đó, Hương huy động vốn của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm 2026 của học sinh cả nước mới nhất được Báo Dân Việt cập nhật sau đây.
TP.HCM quyết định thu hồi hơn 51ha đất tại Khu Công nghệ cao từng giao Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon thực hiện dự án. Việc thu hồi một quỹ đất quy mô lớn đặt ra câu chuyện tái phân bổ nguồn lực đất đai trong bối cảnh khu Đông tiếp tục là tâm điểm phát triển đô thị, công nghệ và bất động sản của Thành phố.
Không chỉ có đường sá khang trang hay thu nhập cao, một xã muốn được công nhận nông thôn mới hiện đại tại TP.HCM giai đoạn 2026-2030 còn phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về hạ tầng số, nông nghiệp thông minh, an sinh xã hội, môi trường, hành chính công và quản trị an ninh hiện đại.
Lúa hè thu 2026 tại TP Cần Thơ và nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch. Bà con nông dân phấn khởi khi giá lúa đang ở mức cao hơn so với đầu vụ và so với năm trước.
Với diện tích sầu riêng dẫn đầu cả nước, đạt hơn 44.283 ha, tỉnh Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ từ phát triển "nóng" sang canh tác chất lượng cao, bền vững nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.