Sắp hoàn thành đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch
Theo dự kiến, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch sẽ hoàn thành trước tháng 8/2025. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện khu vực này đã hoàn thiện nhiều hạng mục.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau thời gian thi công ngắn, đập dâng giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch đã thành hình. Đập được xây dựng với mục đích giữ và điều tiết mực nước theo ý muốn.
Theo dự kiến, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch sẽ hoàn thành trước tháng 8/2025. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện khu vực này đã hoàn thiện nhiều hạng mục.
Hàng chục công trình, bao gồm máy xúc, công nhân đang ngày đêm làm việc với mục tiêu phải “hồi sinh” sông Tô Lịch trước 2/9, tuy nhiên hiện tại, mọi việc vẫn ngổn ngang.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 m³/ngày đêm chính thức khánh thành, góp phần cải thiện môi trường sống và phục hồi các dòng sông lịch sử của Hà Nội, đặc biệt là sông Tô Lịch.
Trong ký ức của những người Hà Nội xưa, sông Tô Lịch từng là một dòng chảy hiền hòa, một phần của hệ thống thủy văn kết nối Sông Hồng và Hồ Tây, gắn liền với những huyền tích về kinh thành Thăng Long. Gần đây, người dân Thủ đô đang chứng kiến những tín hiệu "hồi sinh" tích cực đầu tiên từ dòng sông Tô Lịch.
Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải xử lý ô nhiễm, hồi sinh sông Tô Lịch, Hà Nội đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh mẽ. Dòng sông từng bị coi là “kênh đen” nay dần xanh trở lại, thắp lên niềm tin trong lòng người dân Thủ đô.
Nước từ hồ Tây (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đã chính thức được chảy qua hệ thống đường ống riêng rồi đổ thẳng xuống sông Tô Lịch.
Hà Nội sẽ khởi công công viên hai bên sông Tô Lịch nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, cùng một loạt các dự án khác như đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Nhà hát Ngọc Trai...
Nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy Yên Xá (phường Thanh Liệt) bắt đầu được dẫn vào sông Tô Lịch qua tuyến kênh dài 1,7 km, sử dụng cống hộp bê tông kích thước 2,5 x 2,5 m, trước khi đổ vào sông tại đập dâng Thanh Liệt.
Nước thải sau xử lý từ nhà máy Yên Xá được bổ cập trở lại sông Tô Lịch để hồi sinh dòng sông này, đập dâng đầu tiên trên sông ở cầu Quang (Thanh Liệt, Hà Nội) cũng chính thức hoạt động để điều tiết dòng nước.
UBND TP Hà Nội cho biết, dự án công viên dọc sông Tô Lịch có tổng đầu tư dự kiến hơn 4.600 tỷ đồng với nhiều hạng mục như: quảng trường, sân chơi, đường dạo, cây xanh, bãi đỗ xe...