Hội Nông dân huyện Mai Châu (Hòa Bình) luôn làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến từng hội viên. Toàn huyện có hơn 23.000 ha rừng và có gần 1.000 ha rừng trồng. Hội tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến từng chi hội nông dân về các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát, đốt nương làm rẫy mới. Hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cán bộ kiểm lâm địa bàn và các ngành liên quan tuyên truyền trong nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của rừng trong phát triển kinh tế - xã hội, Hội Nông dân huyện Mai Châu đã tuyên truyền vận động từng hội viên tích cực tham gia trồng cây và bảo vệ rừng. Bằng các biện pháp cụ thể, phong trào trồng cây, gây rừng của nông dân toàn huyện đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nông dân và tạo động lực để kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững.
Trao đổi với phóng viên, ông Sùng A Chênh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu, cho hay: "Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các cấp cơ sở Hội triển khai hướng dẫn các thành viên trong hội không được chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, đốn gỗ bán, nâng cao cảnh giác phòng cháy rừng mùa khô hanh. Hướng dẫn các hội viên chuyển đổi diện tích cây lương thực trên đất dốc kém hiệu quả, sang trồng cây ăn quả, như: Xoài, luồng, bưởi, nhãn, cam, bơ vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhờ vậy, mà nhiều nông hộ đã có cuộc sống khấm khá và thu nhập cao, không còn phá rừng như trước kia nữa.
Hiện tại, Hội Nông dân huyện Mai Châu có hơn 10.000 thành viên. Các hội viên trong Hội đã được UBND huyện Mai Châu hỗ trợ cây giống, trồng mới hàng trăm ha cây ăn quả trên đất dốc. Các Hội viên cũng trồng cây luồng để phát triển kinh tế và nâng cao độ che phủ rừng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ rừng và phát triển kinh tế, giảm nghèo tại cơ sở.
Theo ông Sùng A Chênh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu: "Để công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định bà con đồng bào dân tộc là hạt nhân quan trọng nhất trong để án bảo vệ rừng. Vì thế, Hội đã mở lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, cùng đồng bào dân tộc thiểu số không phá rừng làm nương rẫy. Hội đã tích cực xây dựng các mô hình tiêu biểu về nông dân trồng rừng tốt, quản lý, bảo vệ rừng giỏi ở các cấp cơ sở. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc, để bà con hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Nhờ những lợi ích đem lại nên phong trào trồng cây, trồng rừng đã được đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng tích cực".
Anh Sùng A Cháy, xóm Chà Đáy (xã Pà Cò, huyện Mai Châu), cho biết: "Thời gian trước, gia đình tôi phá rừng trồng ngô, sắn nhưng về sau đất đai bị bạc màu do mưa lũ xảy ra triền miên, năng suất của ngô kém nên cái nghèo luôn bủa vây. Khi Hội nông dân huyện mở lớp tập huấn, tôi đã tham gia và được Hội hướng dẫn trồng cây ăn quả trên đất dốc. Tôi trồng cây mận hậu, nhãn trên 4ha đất nương vừa phát triển kinh tế, vừa trống sói mòn đất. Đến nay gia đình tôi đã trả được hết nợ và có của ăn cua để, xây được ngôi nhà khang trang".
Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Sùng A Chênh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu, cho hay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên, nông dân về giá trị của rừng đối với việc phát triển kinh tế bền vững, trống sạt lở và sói mòn đất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó mọi người, mọi nhà tích cực chung tay bảo vệ rừng và phát triển rừng, làm cho phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trở thành phong trào hoạt động thường xuyên của hội trong thời gian tới".