Thứ năm, 18/04/2024

Hôm nay, TP HCM bắt đầu đợt cao điểm chấn chỉnh xe tải nặng

15/11/2021 9:07 AM (GMT+7)

Ngày 14-11, một lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT, nhằm chấn chỉnh tình trạng xe chở hàng quá tải trên địa bàn TP, đơn vị sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá tải trên diện rộng, bắt đầu từ ngày 15-11 đến 15-12.

Theo lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT TP HCM, trước đó, trong bối cảnh bình thường mới, lực lượng Thanh tra giao thông TP ghi nhận tình trạng xe chở quá tải có dấu hiệu tăng. Cụ thể, từ ngày 2 đến 12-11, trên các tuyến đường Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi), Trần Văn Giàu (quận Bình Tân và huyện Bình Chánh)..., Đội Thanh tra giao thông số 1 đã kiểm tra, xử lý 16 vụ xe chở quá tải với số tiền phạt gần 225 triệu đồng; tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng với 4 trường hợp; tạm giữ 1 xe. Cùng thời điểm, tại các chốt cân cố định trên đường Nguyễn Văn Linh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với 60 tài xế và chủ xe; xử phạt với số tiền hơn 1 tỉ đồng và tạm giữ giấy phép lái xe từ 2-4 tháng của 18 trường hợp.

 

Hôm nay, TP HCM bắt đầu đợt cao điểm chấn chỉnh xe tải nặng - Ảnh 1.

Thanh tra giao thông cân tải trọng xe tải ở TP HCM. Ảnh: TRẦN THÁI

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có bài phản ánh tình trạng nhiều xe tải nặng chạy vào nội ô TP HCM khi chưa tới giờ cho phép. Trong đó, có trường hợp đoàn xe ben hạng nặng lên tới 11 chiếc vô tư lao vào nội đô từ đường Trường Chinh khi chưa tới 22 giờ. Đáng nói, đoàn xe này di chuyển với tốc độ chóng mặt, trong khi đường sá vẫn còn đông đúc người qua lại.

Trước phản ánh trên, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT TP HCM nhận định có trường hợp xe tải chạy giờ cấm, đường cấm trên các đường Trường Chinh, Cộng Hòa vào ban đêm. Tuy nhiên, đối với xe chạy tốc độ cao, lực lượng Thanh tra giao thông gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý do không có thẩm quyền dừng phương tiện. 

Cũng theo vị này, với loại xe tải chở quá tải trọng, xe chạy đường cấm, giờ cấm, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ xử lý theo Quyết định 23 của UBND TP HCM - quy định về hạn chế và cấp phép ôtô chở hàng, ôtô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Giá USD ngân hàng đồng loạt tăng cao vút

Giá USD ngân hàng đồng loạt tăng cao vút

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 17/4 ở mức 24.231 VND/USD, tăng 90 đồng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.920-25.442 đồng.