Hơn 100.000 lượt người tham quan Đường Sách TP.HCM trong dịp Tết

M.T Thứ năm, ngày 30/01/2020 20:10 PM (GMT+7)
Từ ngày 23/1 đến 28/1 (29 âm lịch đến mùng 4 Tết), có khoảng 100.000 lượt người đến tham quan Đường Sách TP.HCM. Trong đó hơn 30% là khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt, lượng khách đông nhất là vào ngày 29 Tết và mùng 1, mùng 2.
Bình luận 0

Trong 5 ngày Tết, doanh thu Đường Sách ước khoảng gần 1,2 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, các nhà xuất bản, công ty sách xuất bản, tái bản nhiều tựa sách sách Tết đặc sắc, đem đến cho bạn đọc những thông tin, kiến thức về phong tục, văn hóa Việt gắn với Tết cổ truyền của dân tộc; gắn với những hồi ức, kỷ niệm thời ấu thơ của nhiều thế hệ.

img

img

Khung cảnh rực rỡ ở Đường Sách.

Cụ thể, những cuốn sách được bạn đọc chú ý là: Sách Tết Canh Tý (Sách Đông A), Tết đoàn viên của tác giả Nguyễn Quang Thiều (Alphabooks), Bộ sách Tết của NXB Kim Đồng: Nhâm nhi Tết - Đúng là Tết - Kể chuyện Tết Nguyên đán, Tranh Tết - Nét tinh hoa truyền thống Việt (Sách Thái Hà), Tùy bút - Hồi ký - Giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa của tác giả Phạm Công Luận; Cảnh sắc phố thị Sài Gòn - Chợ Lớn (tranh và ký họa) của họa sĩ Phạm Công Tâm - Phương Nam Book.

Bên cạnh các tựa sách Tết nổi bật, các gian hàng còn trưng bày nhiều tác phẩm hiện đại - truyền thống xoay quanh chủ đề Tết Việt, từ truyện cổ tích để tìm lại tâm thức tốt đẹp của người xưa, những cuốn sách hướng dẫn làm món ăn ngày Tết, dọn dẹp nhà cửa hiệu quả, những câu chuyện du ký ngày xuân…

img

img

Đặc biệt, Thư viện Xe buýt sách mở cửa suốt Tết phục vụ nhu cầu đọc sách với hơn 700 lượt bạn đọc. Thể loại sách được mượn đọc trong dịp Tết tập trung vào sách văn học, sách  tìm hiểu văn hóa và các sách kỹ năng.

Bên cạnh đó, sân chơi thiếu nhi tại Đường Sách cũng thu hút đông đảo bạn đọc nhí, với ước tính khoảng 500 lượt thiếu nhi/ngày. Với chủ đề “Xuân đất Việt, Tết an nhiên”, công ty Phương Nam đã tổ chức hội sách Tết với nhiều hoạt động đặc sắc, thú vị, mang đậm bản sắc Tết truyền thống; từ trang trí đến các văn hóa phẩm, các hoạt động giao lưu, các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi, hái lộc đầu năm để khởi đầu năm mới may mắn, tốt đẹp… 

Nhiều du khách thích thú đến check-in với các tiểu cảnh trang trí ở Đường Sách như: Cổng chào với lúa, bắp và hoa mừng một năm lúa gạo đầy kho, làm ăn thuận lợi “chắc như bắp”, với khung cảnh đồng quê, ông đồ cho chữ, cây hái lộc, góc Tết với chữ và hoa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem