Hơn 1.500 SV ĐH Hùng Vương TP.HCM được trường cấp bằng

Thứ tư, ngày 06/11/2013 08:47 AM (GMT+7)
Đó là khẳng định của bà Tạ Thị Kiều An, Hiệu trưởng tạm quyền Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trong buổi tiếp xúc sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán chiều 5.11.
Bình luận 0
Cụ thể, theo bà An: Đối với các SV thi tốt nghiệp, thời gian tổ chức thi sẽ bắt đầu từ ngày 23.11, riêng các em bảo vệ khóa luận thì thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 27.11. Về đề thi tốt nghiệp, trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng đã “ký kết” với các trường tiếp nhận để ra đề thi phù hợp với chương trình đào tạo mà các em đã được học, miễn sao đảm bảo quy chế do Bộ GD-ĐT quy định.

SV Khoa Kế toán - Kiểm toán đặt câu hỏi với BGH Nhà trường về vấn đề thi tốt nghiệp chiều ngày 5.11
SV Khoa Kế toán - Kiểm toán đặt câu hỏi với BGH Nhà trường về vấn đề thi tốt nghiệp chiều ngày 5.11

Đối với các em bảo vệ luận văn thì hội đồng bảo vệ sẽ gồm 3 người: bên phía trường tiếp nhận sẽ có 1 người làm chủ tịch hội đồng, ngoài ra còn có 2 giảng viên của ĐH Hùng Vương TP.HCM gồm 1 giảng viên hướng dẫn và 1 giảng viên phản biện.

Riêng với vấn đề trường nào sẽ cấp bằng cho sinh viên, bà An khẳng định: “Các trường tiếp nhận SV chỉ là hỗ trợ tổ chức thi cho các em mà thôi. Sau đó, bằng cấp sẽ do chính trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cấp cho các em”.

Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt, ông Hà Hữu Phúc, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM (được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga ủy quyền trả lời báo chí về việc chuyển SV Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM sang trường khác thi tốt nghiệp - PV) lại cho biết: “Chưa thể nói trường nào cấp bằng được, trước mắt cứ tổ chức thi cho các em SV đã, sau đó Bộ GD-ĐT sẽ xem xét để cho trường nào cấp bằng”.

Cũng theo ông Phúc: Không có chuyện Văn phòng Chính phủ đề nghị hủy con dấu mà chỉ là tạm đình chỉ, giao Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi con dấu. Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức ổn định lại bộ máy nhà trường rồi mới cho sử dụng con dấu lại.

Như vậy, với quyết định tạm đình chỉ này, tất cả các giấy tờ liên quan đến quyền lợi của SV như: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay tiền học phí từ ngân hàng chính sách, giấy giới thiệu thực tập… sẽ tạm thời không được đóng dấu đề… “chờ giải quyết của cơ quan chức năng”.

Tuy nhiên, trước đó, bà Tạ Thị Kiều An, Hiệu trưởng tạm quyền Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM lại trả lời rằng: “Văn phòng chính phủ đã ra quyết định hủy con dấu vào ngày 1.11”.
Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem