Hơn 25.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày, ông Putin khẳng định 'kinh tế Nga nhìn chung đã phục hồi'

17/07/2021 18:54 GMT+7
“Có thể nói rằng cho đến nay, hậu quả của đại dịch nhìn chung đã được khắc phục. Nền kinh tế Nga đã phục hồi trên diện rộng” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hôm 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) rằng Nga nhìn chung đã khắc phục được hậu quả của đại dịch Covid-19 và nền kinh tế đang trên đà phục hồi.

“Có thể nói rằng cho đến nay, hậu quả của đại dịch nhìn chung đã được khắc phục. Nền kinh tế Nga đã phục hồi trên diện rộng” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

“Mọi giải pháp nhằm duy trì thu nhập và việc làm cho người dân, hỗ trợ nền kinh tế và xoa dịu tác động của đại dịch” đã được chính phủ thực hiện, ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga cũng khẳng định sẵn sàng chia sẻ các biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đặc biệt trong khuôn khổ các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng về các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô.

Hơn 25.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày, ông Putin khẳng định 'kinh tế Nga nhìn chung đã phục hồi' - Ảnh 1.

Hơn 25.000 ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày được ghi nhận tại Nga khi làn sóng dịch bệnh tiếp theo càn quét đất nước (Ảnh: TASS)

Nga từng là một trong những ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới và hiện vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tăng trong thời gian qua. Riêng trong ngày 17/7, Nga báo cáo thêm 25.116 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 5.933.115 ca, theo nguồn tin từ hãng thông tấn Tass. Số ca nhiễm mới đang tăng lên ở thủ đô Moscow cùng nhiều đô thị lớn như St.Petersburg hay Nizhny Novgorod.

Cũng tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trực tuyến, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow đang tìm cách loại bỏ hàng rào cản trở việc sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19 rộng rãi trên toàn cầu.

“Chúng tôi cho rằng điều quan trọng lúc này là tiếp tục hợp tác cùng nhau để thúc đẩy năng lực sản xuất vắc xin của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, loại bỏ các rào cản hành chính cũng như mọi thách thức cản trở chuỗi sản xuất và cung ứng vắc xin” - ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga cho hay Moscow tin rằng việc mở rộng quy mô tiêm chủng trên toàn cầu là biện pháp hàng đầu nhằm chống lại cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu hiện tại.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác APEC trên mọi phương diện như tổ chức tiêm chủng hàng loạt cho người dân, bao gồm cả lao động nhập cư, hay phục hồi sức khỏe cho người đã nhiễm bệnh” - ông Putin nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, tiến độ tiêm chủng toàn cầu là yếu tố quan trọng quyết định tốc độ phục hồi của nền kinh tế thế giới. Nhiệm vụ của các chính phủ là làm thế nào giảm thiểu rủi ro xảy ra các làn sóng dịch bệnh tiếp theo và khắc phục các tổn thất kinh tế - xã hội.

Cho đến nay, Nga đã phát triển 4 loại vắc xin Covid-19 mà ông Putin nhấn mạnh là “an toàn và đáng tin cậy”. “Chất lượng của loại vắc xin Covid-19 toàn cầu đầu tiên - Sputnik V - hiện đã được xác nhận bởi gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, những nơi đã chính thức phê duyệt sử dụng vắc xin này” - Tổng thống Nga khẳng định.

Nga hiện đang tích cực thúc đẩy nội địa hóa sản xuất dòng vắc xin Covid-19 Sputnik V tại nước ngoài dựa trên các thỏa thuận chuyển giao công nghệ trong nỗ lực tăng cường sản lượng vắc xin, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trên toàn cầu.


NTTD
Cùng chuyên mục