Hơn 3.000 nhà dột nát chờ xóa bỏ

Hữu Ký Thứ tư, ngày 06/08/2014 05:14 AM (GMT+7)
Những năm qua tại 56 xã nông thôn mới (NTM) của TP.HCM có hơn 730 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa. Trong đó riêng tại 6 xã điểm NTM không còn nhà tạm, nhà dột nát. 
Bình luận 0

Còn tại 50 xã nhân rộng hiện vẫn còn trên 3.000 căn cần được xóa. Do đó ngay từ rất sớm thành phố đã mở cuộc vận động các nguồn lực xã hội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát và đang được các đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ.

Đi đầu trong công tác này có thể kể đến là Hội Nông dân và Đài Truyền hình TP.HCM cùng phối hợp thực hiện hiệu quả từ Chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo thành phố”. Theo kế hoạch trong năm 2014, chương trình này sẽ thực hiện xây dựng 538 căn nhà tình thương cho nông dân nghèo tại các khu vực ngoại thành. Đến nay sau 2 đợt trao nhà, các đơn vị thực hiện chương trình đã trao hơn 300 căn nhà tình thương cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, trong năm 2014 Chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo thành phố” đã nhận được sự đóng góp to lớn của các đơn vị. Trong đó nổi bật là Agribank tài trợ 20 tỷ đồng để xây dựng hơn 500 căn nhà tình thương. Đến nay, hơn một nửa nhà tình thương đã được trao cho nông dân, số còn lại đang được khẩn trương thực hiện để kịp hoàn thành trong năm 2014.

Theo ông Phụng, hiện nay nhu cầu về nhà ở của người dân tại các khu vực ngoại thành còn rất lớn, tại các khu vực đó còn rất nhiều hộ dân sinh hoạt trong các căn nhà tạm, dột nát. Do đó rất cần sự chung tay của xã hội để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong khi đó, theo Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng NTM, Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Nông dân, các quận và các doanh nghiệp phối hợp với các huyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hộ nghèo và các nội dung liên quan đến xây dựng NTM.

Hiện nay đã có hàng chục tổng công ty đóng trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia xóa nhà tạm, dột nát tại các xã NTM. Bên cạnh đó các quận, sở, ngành cũng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện với các huyện để xóa nhà tạm, dột nát. Trong đó tập trung thực hiện xóa hơn 2.000 căn nhà tạm, dột nát tại các huyện xây dựng NTM. UBND thành phố cũng chỉ đạo các huyện tiến hành rà soát nắm chắc số liệu cụ thể về nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ (sửa chữa, xây mới) để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem