Hơn 34.000 học sinh Quảng Nam uống sữa miễn phí trong ngày 1/6

01/06/2020 13:46 GMT+7
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và hưởng ứng 20 năm Ngày sữa thế giới 1/6, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My), Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức mang niềm vui uống sữa cho hơn 34.000 trẻ em của 6 huyện miền núi Quảng Nam.

Đại diện Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết, ngày 1/6 hàng năm còn được Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) chọn làm Ngày Sữa Thế giới - World Milk Day. Năm 2020, ngày sữa thế giới được phát động trên toàn cầu với chủ đề EnjoyDairy. Hưởng ứng chủ đề này, bên cạnh chương trình Sữa học đường, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã mang niềm vui được uống sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dạy tại các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà mở… của tỉnh Quảng Nam với việc trao tặng hơn 112.000 ly sữa trị giá hơn 800 triệu đồng.

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham dự buổi trao sữa học đường cho học sinh ở Quảng Nam.

"Các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng. Đây cũng là thông điệp trong năm 2020 của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam hướng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Theo kế hoạch, trong năm 2020, Quỹ sữa sẽ trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 28 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị lên đến hơn 12,5 tỷ đồng", đại diện Vinamilk nói.

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao sữa Vinamilk cho học sinh huyện Bắc Trà My.

Cũng theo Vinamilk, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đồng hành của Vinamilk trong suốt 13 năm qua đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh "Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày", mang đến niềm vui cho trẻ em trên mọi miền đất nước. Tính đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển của các em trong tương lai.

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Hương, GĐ điều hành Vinamilk trao tặng 112.000 ly sữa học đường cho đại diện Sở LĐTB tỉnh Quảng Nam

Riêng tại Quảng Nam, sẽ có hơn 33.000 học sinh độ tuổi mầm non và tiểu học tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn sẽ được nhận những hộp sữa đầu tiên của chương trình Sữa học đường tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/6. Một điểm đặc biệt thể hiện sự nhân văn của đề án Sữa học đường Quảng Nam đó chính là 100% chi phí uống sữa sẽ do tỉnh và doanh nghiệp cung cấp sữa chi trả. 

Theo đó, ngân sách của địa phương dành cho giai đoạn đầu của chương trình là gần 42 tỷ đồng, tương đương 5.478.680 hộp sữa. Công ty Vinamilk là đơn vị được chọn cung cấp sữa sau khi tham gia đấu thầu công khai, với mức hỗ trợ 25% đơn giá dự thầu đã giúp tiết kiệm ngân sách cho tỉnh Quảng Nam hơn 14 tỉ đồng.

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 4.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Khu nhà nội trú cho trẻ em huyện Bắc Trà My với số tiền 3 tỷ đồng từ nguồn Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Em Hồ Thu Ngân (học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) chia sẻ: "Nhờ chương trình Sữa học đường, từ hôm nay, chúng con được uống sữa Vinamilk mỗi ngày khi đến lớp, để cao lớn, khỏe mạnh và thông minh hơn. Chúng con rất vui và cảm thấy thật háo hức khi mỗi ngày đến trường được uống sữa học đường cùng bạn bè. Con mong ước các bạn nhỏ khác trên mọi miền đất nước cũng được uống sữa như chúng con để tăng cường sức khỏe, có thêm nhiều năng lượng để học tập tốt hơn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vươn cao, vươn xa".

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My tham dự buổi lễ Qũy sữa học đường.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển hoạt động cộng đồng Vinamilk cho biết: Hôm nay, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, niềm vui uống sữa được nhân đôi, với sự đồng hành của Vinamilk, hơn 5.6 triệu ly sữa sẽ được mang đến cho hơn 34.000 trẻ em tỉnh Quảng Nam qua Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Chương trình Sữa học đường.

Vinamilk quyết tâm vượt khó dành tâm huyết của mình vì tương lại trẻ em Việt Nam và rất vui khi được đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam chăm lo cho sự phát triển về thể chất và trí tuệ của thế hệ trẻ. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong linh vực cung cấp Sữa học đường, Vinamilk cam kết sẽ thực hiện thật tốt và làm hết sức mình để mang sữa đến cho các em mẫu giáo và tiểu học nơi đây. 

Vinamilk sẽ kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều trẻ em trên cả nước được thụ hưởng những ly sữa bổ dưỡng và được chăm sóc dinh dưỡng một cách toàn diện vì mọi trẻ em đều có quyền được vươn cao và vươn xa", ông Thái chia sẻ.

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 6.

Quảng Nam: Hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học dùng sữa Vinamilk miễn phí - Ảnh 7.

Học sinh huyện Bắc Trà My phấn khởi kể từ 1/6/2020 sẽ được uống sữa Vinamilk miễn phí mỗi ngày.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện tỉnh Quảng Nam vẫn còn 19.362 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 5,35%; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 48.749 em, chiếm tỷ lệ 13,47% so với tổng số trẻ em toàn tỉnh.

"Vì vậy rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với trẻ em của tỉnh nói chung và các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo Trung ương, các Bộ, ngành TW, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Hành trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong thời gian qua đã đến với nhiều vùng miền khó khăn, chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, điển hình như hoạt động trao tặng sữa hôm nay", ông Bửu nhấn mạnh.

Trương Hồng
Cùng chuyên mục