Honda cán mốc 30 triệu chiếc xe máy xuất xưởng tại Việt Nam

Theo Văn Biên Thứ sáu, ngày 30/10/2020 07:55 AM (GMT+7)
Honda Winner X chính là mẫu xe đánh dấu mốc son chiếc xe máy thứ 30 triệu cho nhà sản xuất Honda ở Việt Nam.
Bình luận 0

Kể từ năm 1996, Honda trở thành nhà sản xuất và phân phối các mẫu xe máy, và bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1997 ở Việt Nam. Từ đó đến nay đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, cùng nhiều mẫu mã có giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người tiêu dùng.

img

Dây chuyển sản xuất của Honda.

Phục vụ nhu cầu cho thị trường xe máy sôi động trong nhiều năm qua như ở Việt Nam, Honda đã thành lập 03 nhà máy xe máy, nhiều phân xưởng.

Mỗi năm Honda sản xuất tới 2,5 triệu chiếc xe ở Việt Nam ở nhiều phân khúc và loại hình khác nhau từ dòng xe số, xe tay ga đến xe côn tay như: Wave Alpha, SH, Vision, Winner X…v.v.

img

Honda Winner X.

Trong đó, Winner X là một tân binh, đã được Honda lột xác ngoạn mục so với gia đình Winner truyền thống. Đây cũng là mẫu xe côn tay vừa mới có được vinh dự chính là chiếc xe thứ 30 triệu được Honda sản xuất vào ngày 29/10/2020.

Các mốc son đánh dấu sự phát triển xe máy của Honda tại Việt Nam:

Tháng 12 năm 1997: Bắt đầu sản xuất.

Tháng 7 năm 2008: Đạt sản lượng cộng dồn 5 triệu xe.

Tháng 9 năm 2011: Đạt sản lượng cộng dồn 10 triệu xe.

Tháng 3 năm 2014: Đạt sản lượng cộng dồn 15 triệu xe.

Tháng 9 năm 2016: Đạt sản lượng cộng dồn 20 triệu xe.

Tháng 10 năm 2018: Đạt sản lượng cộng dồn 25 triệu xe.

Tháng 10 năm 2020: Đạt sản lượng cộng dồn 30 triệu xe.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem