• Ngoài các loại hoa truyền thống, hiện nay các đấng mày râu cũng đang ra sức săn lùng loại hoa quà độc lạ để tặng những người phụ nữ thân yêu của mình nhân ngày 8.3. Đây là những giống hoa lạ mới được trồng ở Việt Nam.
  • Hồng hoa là loại cây dược liệu quý, có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao. So với các cây trồng ngắn ngày truyền thống, như: sắn, ngô, lúa, đậu, lạc... trồng hồng hoa mang lại lợi nhuận cao hơn.
  • Những ngày rét đậm vừa qua, bệnh nhân vào viện khám, cấp cứu vì liên quan đến bệnh lý huyết áp, tim mạch, gút ở các bệnh viện (BV) tại Hà Nội như Bạch Mai, E… tăng đột biến.
  • Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đang làm cho gia đình một vườn rau nhỏ nhỏ, tự sản, tự tiêu nhằm đối phó với nan rau nhiễm bẩn.
  • Dân việt - Do không đòi được món tiền cho vay nợ, bị cáo Lân đã mang dao theo người đi tìm “con nợ” để giải quyết và hậu quả đã xảy ra.
  • (Dân Việt) - Em thường rơi vào tình trạng “học trước quên sau”. Giờ sắp thi đại học rồi, với tình trạng này, em nên đi ôn thi cấp tốc hay tự học? (Nguyễn Thị Dung, Cao Bằng)
  • Không rao giảng đạo đức khô cứng, không ép buộc học sinh phải “làm thế này thế kia”. Trong 45 phút ngắn ngủi cô dẫn trò vào một thế giới đầy nhân văn với những câu chuyện làm người, những lời dặn dò “rủ rỉ” bên tai…
  • (Dân Việt) - Gần đây, mỗi khi ra ngoài trời là tôi thường bị đau đầu; tay và chân lạnh kèm theo cảm giác tê cứng. Xin hỏi, tôi phải làm sao để hạn chế tình trạng này? (Hoàng Văn Tam, Hải Hậu, Nam Định)
  • (Dân Việt) - Những cơn đau nửa đầu dữ dội kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc cũng như chất lượng cuộc sống.
  • Từ hơn tuần nay, một số cây đào ở vùng núi Ô Quý Hồ, Tả Phìn, Sa Pả... (huyện Sa Pa, Lào Cai) đã nở hoa rực rỡ trong nắng đầu đông.