• (Dân Việt) - Nguyên nhân một phần do Tết năm nay sinh viên và người lao động được nghỉ bù, nghỉ phép khá dài nên mặc dù Viện đã có chuẩn bị khá tốt trước Tết, nhưng tình trạng thiếu máu vẫn diễn ra, do số bệnh nhân nhập viện trở lại tăng rất nhanh và số ca cấp cứu nhiều.
  • (Dân Việt) - Ngày 11-2, Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cho hay, mùa dịch cúm A-H1N1 lần này bệnh viện đã điều trị khoảng 80 bệnh nhân. Hiện chỉ có 1 bệnh nhân nặng (người Hà Nội) đang được điều trị.
  • (Dân Việt) - Ngày 11-2, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho hay, Chi cục ATVSTP đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả các loại thực phẩm mà 27 nhân viên siêu thị Metro Thăng Long ăn và bị ngộ độc ngày 9-2.
  • (Dân Việt) - Theo Tổ chức Y tế thế giớ, 12 quốc gia đã báo cáo các trường hợp mắc chứng ngủ rũ liên quan đến việc tiêm ngừa vaccin cúm A-H1N1. Vaccin Pandemrix hiện chưa có tại Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 9-2, Bệnh viện Mắt T.Ư cho hay, dịp Tết Tân Mão có đến 13 bệnh nhân bị bỏng mắt do hành vi đốt pháo.
  • (Dân Việt) - Đó là khẳng định của người khiếm thị và người nhà của họ tại lễ Trao quà Tết Nguyên đán Tân Mão do Báo NTNN phối hợp với Hội Tích thiện liên phường Hà Nội tổ chức chiều 27-1.
  • Dân Việt - Ngày 26-1, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết thêm, kết quả giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán mặt hàng rau, củ, quả chưa phát hiện loại nào mất vệ sinh, không an toàn.
  • (Dân Việt) - Ngày 24-1, Bộ Y tế thông báo hiện các ca mắc cúm A-H1N1 tiếp tục được phát hiện rải rác ở các địa phương.
  • (Dân Việt) - Ngày 17-1, TS Nguyễn Viết Lượng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Bỏng Quốc gia cho hay, hiện trong bốn ca bỏng do sưởi ấm bằng than, có hai trẻ bị rơi, ngã vào bếp và bỏng nặng.
  • (Dân Việt) - Chương trình Chào Xuân hồng 2011 với thông điệp "Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc!" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với các cơ quan, trường học tổ chức vào ngày 22-1.