Hồng Loan kháng cáo vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh

Ngọc Linh Thứ sáu, ngày 17/01/2025 12:12 PM (GMT+7)
Sáng 17/1, bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng này.
Bình luận 0

Sáng nay (17/1), bà Võ Thị Hồng Loan đã cùng luật sư đến TAND TP.HCM để nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đơn kháng cáo, bà Hồng Loan không đồng ý với việc tòa sơ thẩm tuyên bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái cố NSƯT Vũ Linh) được hưởng 15% tổng giá trị tài sản của cha bà để lại.

Theo bà Hồng Loan, không có căn cứ cho rằng bà Nhung có công sức đóng góp vào khối tài sản của cố NSƯT Vũ Linh và được hưởng 15%. Những tài sản gồm căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm; chiếc xe ôtô và 3.007m2 đất tại TP.Thủ Đức được cố NSƯT Vũ Linh tạo lập vào các năm 1991, 1995 và 1998, sau khi ông tách hộ khẩu ra ở riêng và không còn ở nhà tại đường Võ Di Nguy, phường 9, quận Gò Vấp với ông Võ Thành Nhiêu, bà Nhung.

Vì căn cứ giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú và bản khai nhân khẩu, từ ngày 27/4/1967, cố NSƯT Vũ Linh sống cùng cha mẹ và ông Võ Thành Nhiêu, bà Nhung tại căn nhà trên đường Võ Di Nguy, quận Gò Vấp. Đến ngày 20/6/1991, cố nghệ sĩ chuyển về sống tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận cho đến khi qua đời.

img

Hồng Loan kháng cáo vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh: Thiên Nguyễn

Khi chuyển sang nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, trong sổ hộ khẩu chỉ có bà, cha của bà và các con của bà. Cha của bà cho bà Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng về ở từ tháng 11/2022 (sau dịch COVID-19) cho đến khi ông qua đời và chưa được đăng ký tạm trú.

Bên cạnh đó, bà Nhung khởi kiện yêu cầu tòa bác hàng thừa kế thứ nhất và toàn bộ di sản thuộc hàng thừa kế thứ 2. Tòa đã xác định bà Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bà Nhung thuộc hàng thừa kế thứ hai và chỉ được hưởng khi không còn ai ở hàng thứ nhất.

Bà Loan cho rằng, HĐXX cần phải xem xét đến việc bà Loan đã bị phân biệt đối xử khi phía nguyên đơn (bà Võ Thị Hồng Nhung) cho rằng bà là con nuôi, con không hợp pháp và tại phiên tòa sơ thẩm đã có những lời gay gắt về đời sống riêng tư của bà.

Trường hợp tòa án giải quyết trên cơ sở nhân văn, tình cảm, lẽ ra phải hỏi ý kiến, phân tích để bà đồng ý và ghi nhận sự tự nguyện nếu bà muốn giúp đỡ bà Nhung thì bản án mới thấu tình, đạt lý.

Trước đó ở bản án sơ thẩm, HĐXX đã tuyên bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố NSƯT Vũ Linh; bà Hồng Nhung được nhận 15% giá trị tài sản mà cố nghệ sĩ để lại...

HĐXX xét thấy, bà Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Bà Nhung là hàng thừa kế thứ hai nên không được hưởng di sản khi hàng thừa kế thứ nhất còn sống. Tuy nhiên, trong khối tài sản của cố NSƯT Vũ Linh tạo lập phải tính đến công sức của bà Nhung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem