Hà Đức Chinh bất ngờ xuất hiện tại Becamex TP.HCM, tái hợp đội bóng cũ?
Tiền đạo Hà Đức Chinh đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam khi bất ngờ xuất hiện trong buổi tập gần đây của CLB Becamex TP.HCM.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Nhằm thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX; Thông tin về Nghị quyết của Đại hội; Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, ngay sau lễ bế mạc, Ban tổ chức Đại hội tổ chức Họp báo ngay tại Trung tâm báo chí (Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội).

Đến tham dự và chủ trì chương trình họp báo, có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Các đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đồng chí Phan Như Nguyện; đồng chí Phạm Tiến Nam, đồng chí Bùi Thị Thơm, đồng chí Nguyễn Xuân Định.
Tham dự buổi họp báo còn có các đồng chí Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Ban Công tác nông dân, lãnh đạo Báo Nông thôn ngày nay; đại diện các nhà tài trợ, đồng hành cùng Đại hội; đặc biệt là sự có mặt của hàng chục cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã dự, đưa tin trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
Mở đầu buổi họp báo, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.
Cho đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành đầy đủ và đúng quy định toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.
Đại hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của 598/599 đại biểu (01 đại biểu vắng mặt do đi công tác ở nước ngoài). Thành phần đại biểu gồm: 66 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; 503 đại biểu được phân bổ từ Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố; và 29 đại biểu chỉ định. Đặc biệt, đại hội có sự tham gia đầy đủ đại diện của nông dân thuộc 54 dân tộc trên cả nước.



Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
Tại phiên khai mạc, đại hội đã mời 200 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp do Hội hỗ trợ thành lập tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên Đại hội có sự tham gia của lực lượng nông dân tiêu biểu ngoài số đại biểu chính thức.
Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, bao gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII với chủ đề xây dựng Hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa VIII. Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Trong nhiệm kỳ vừa qua (rút ngắn còn 2,5 năm), Hội đã đạt 16/18 chỉ tiêu đề ra; triển khai hiệu quả việc kiện toàn tổ chức bộ máy; tham mưu nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, trong đó có 4 đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cho biết, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và 11 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2026–2031, cùng 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại nhân dân.
Đồng thời, đại hội xác định 4 nhiệm vụ đột phá: Đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với an toàn thực phẩm. Nâng cao trình độ, kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số cho cán bộ, hội viên. Hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển doanh nghiệp nông nghiệp.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX gồm 81 ủy viên (giảm so với khóa trước), Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lương Quốc Đoàn được tái cử giữ chức Chủ tịch; 4 đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội lần thứ IX được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn tới.

Nhà báo Văn Phúc, Báo Sài Gòn giải phóng đặt câu hỏi: Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy vai trò thế nào trong hỗ trợ hội viên nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là bao nhiêu? Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương”, vậy, Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng vốn điều lệ ra sao, thời gian tới có mở rộng đối tượng cho vay hay không?
Trả lời câu hỏi của phóng viên, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy được hiệu quả rất lớn trong việc hỗ trợ nguồn vốn, cho vay đối với hội viên nông dân. Tỷ lệ nợ xấu rất thấp. Năm 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 37 về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Với kết quả, kinh nghiệm cho thấy, Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay theo nhóm, hộ đã mang lại nhiều kết quả tích cực - đây là “công cụ” để tập hợp hội viên nông dân vào tổ chức Hội.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng xác định, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong bốn nhiệm vụ đột phá để nông dân liên kết sản xuất theo nhóm, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, HTX. Về vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ nông dân, thời gian qua, Trung ương Hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đánh giá hiệu quả cho vay, từ đó, tham mưu Chính phủ có thể tăng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân lên 2.000 tỷ đồng đến năm 2030.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng vận động cán bộ, hội viên nông dân, doanh nghiệp để hỗ trợ, bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân ở Trung ương có tổng nguồn vốn trên 600 tỷ đồng. Số còn lại nằm ở các địa phương.
Về mở rộng đối tượng cho vay, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết, để vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở Trung ương phải tuân thủ theo Nghị định số 37 của Chính phủ. Còn tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định mức vay, đối tượng vay.
Thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện cho vay theo nhóm hộ, từ đó, góp phần vào phát triển kinh tế tập thể, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc. Theo đó, sẽ tập trung vào vận động, phát triển doanh nghiệp nhỏ, tham gia vào Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
Nhà báo Nguyễn Hồng Sáng - Báo Quân đội nhân dân hỏi: Trong số 11 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới, Trung ương Hội NDVN đặt ra mục tiêu rất ấn tượng: Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ hội viên thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp tư nhân về nông nghiệp. Đây là một con số không hề nhỏ. Xin Hội cho biết những giải pháp trọng tâm, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ về vốn, pháp lý và năng lực quản trị để hiện thực hóa chỉ tiêu này, giúp nông dân tự tin chuyển đổi từ mô hình kinh tế hộ sang doanh nghiệp?

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Đây là một trong những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, cơ sở để Hội Nông dân Việt Nam đề ra mục tiêu này xuất phát từ thực tiễn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm, Hội tổ chức chương trình tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, qua đó phát hiện nhiều nông dân có năng lực sản xuất, kinh doanh nổi trội nhưng vẫn đang hoạt động dưới hình thức hộ cá thể.
Qua tổng kết thực tiễn cho thấy, số lượng hộ nông dân có doanh thu từ 2 tỷ đồng/năm trở lên đang tăng nhanh qua từng giai đoạn. Đến năm 2022, trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã có trên 2.000 hộ đạt mức thu nhập bình quân trên 2 tỷ đồng/năm. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp trong tương lai.
"Chúng tôi đặt mục tiêu trong 5 năm tới vận động, hỗ trợ thành lập 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp. Với hơn 3.300 đơn vị cấp xã trên cả nước, bình quân mỗi xã thành lập khoảng 1,5 doanh nghiệp trong cả nhiệm kỳ; qua khảo sát thực tiễn, chúng tôi cho rằng đây là mục tiêu khả thi", Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết.
Theo Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, để thực hiện mục tiêu này, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ.
Thứ nhất, tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 517 về Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nông dân. Theo đó, mỗi năm dự kiến đào tạo khoảng 50.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc nhằm trang bị kiến thức về quản trị, kinh tế, chuyển đổi số và kỹ năng điều hành sản xuất, giúp họ đủ năng lực phát triển thành doanh nghiệp hoặc đảm nhận vai trò quản lý trong các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cũng được giao xây dựng đề án riêng, trình UBND cấp tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đào tạo phù hợp với điều kiện địa phương.
Thứ hai, tăng cường hỗ trợ tiếp cận vốn. Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), cùng nhiều ngân hàng thương mại khác để tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thứ ba, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp và giới khoa học nhằm hỗ trợ nông dân về khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất và quản trị kinh doanh.

Theo lãnh đạo Hội, hiện nay có nhiều hộ nông dân đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, thậm chí từ 30-50 tỷ đồng nhưng vẫn hoạt động theo mô hình kinh tế hộ. Trong bối cảnh Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, đây là nhóm đối tượng có nhiều tiềm năng để phát triển thành doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng quy mô sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tham gia hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp từ chính các mô hình kinh tế tập thể và hộ sản xuất quy mô lớn.
Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Mục tiêu trước mắt không phải là hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, mà tập trung phát triển doanh nghiệp nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Ngoài ra, Hội cũng đang tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và các đơn vị cung ứng dịch vụ số như VNPT để hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung thực hiện tốt hơn là tăng cường kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã và thị trường.

Nhà báo Nam Sương- Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hỏi: Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng bắt buộc, nhưng khoảng cách về năng lực tiếp cận công nghệ của đa số bà con nông dân vẫn là rào cản lớn. Mục tiêu của Hội là trang bị kiến thức, kỹ năng số cho ít nhất 70% số hội viên. Hội có giải pháp đột phá nào để việc ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp nông dân làm chủ được các nền tảng số từ đồng ruộng đến khâu tiêu thụ?
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ thể hiện vai trò cầu nối như thế nào trong việc liên kết "4 nhà", xây dựng chuỗi giá trị và hỗ trợ nông dân chủ động nắm bắt tín hiệu thị trường?
Giải đáp các vấn đề này, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trả lời: Trong thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho nông dân. Trước hết, Hội giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp hội, đặc biệt là Hội Nông dân các tỉnh, trực tiếp xuống từng chi hội, tổ hội để hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh ở mức cơ bản. Người dân được hướng dẫn cách truy cập Google để tra cứu thông tin thiết thực như kỹ thuật chăn nuôi, tìm kiếm nguồn vật tư đầu vào, hay nắm bắt thông tin thị trường nông sản.
Bên cạnh đó, Hội đã triển khai ứng dụng “App Nông dân”, hiện đã thu hút khoảng 4,3 triệu người dùng chỉ sau hơn 2 năm rưỡi. Thông qua ứng dụng này, nông dân được hỗ trợ nâng cao kỹ năng số, từng bước tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng số trong sản xuất và kinh doanh. Hội cũng đang nghiên cứu thành lập các “Tổ nông dân số” tại cơ sở nhằm hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội.
Đồng thời, trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, Hội yêu cầu cán bộ không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà còn phải hướng dẫn nông dân khai thác các công cụ số liên quan đến nội dung dự án.

Đặc biệt, Hội đã ký kết chương trình hợp tác với các tập đoàn công nghệ để hỗ trợ chuyển đổi số, đồng thời phối hợp với các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn thông qua nền tảng số, chỉ cần sử dụng căn cước công dân.Tuy nhiên, Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa do hạn chế về trình độ và điều kiện tiếp cận công nghệ.
Vì vậy, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ nông dân thích ứng và theo kịp quá trình chuyển đổi số. Về vai trò “cầu nối”, Hội xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong việc liên kết “bốn nhà” (nông dân – Nhà nước – doanh nghiệp – nhà khoa học) và mở rộng thành “năm nhà”.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như giữa các nông dân với nhau vẫn còn hạn chế. Đây là điểm yếu cần được khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Nhà báo Thu Duyên, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt câu hỏi: Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ thể hiện vai trò cầu nối như thế nào trong việc liên kết "4 nhà", xây dựng chuỗi giá trị và hỗ trợ nông dân chủ động nắm bắt tín hiệu thị trường?
Giải đáp câu hỏi trên, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, Hội NDVN luôn xác định là cầu nối giữa nông dân với Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quá trình kết nối vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân với hợp tác xã, nông dân với nông dân, dẫn đến việc hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ, chế biến còn hạn chế.
Đâu đó vẫn còn tình trạng giá cao thì nông dân bán ra ngoài, vẫn còn hiện tượng doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhưng giá thấp cũng bất tín với nông dân.
"Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục coi việc kết nối giữa nông dân với các “nhà” là nhiệm vụ quan trọng. Tại các cuộc đối thoại giữa nông dân với Thủ tướng, chúng tôi cũng đã đề nghị Chính phủ, các ngành chức năng có chế tài để mối liên kết giữa các nhà trở nên bền chặt. Bên cạnh đó, cần có chính sách bảo hiểm cho nông dân để bà con yên tâm sản xuất", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.
Nhà báo Phan Linh, Báo Nhân dân hỏi: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số – một mục tiêu đầy tham vọng, trong khi nông nghiệp vẫn giữ vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, xin hỏi Hội Nông dân sẽ có những giải pháp gì trong nhiệm kỳ tới để vừa phát huy vai trò của giai cấp nông dân, vừa đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng này?

Trả lời phóng viên Phan Linh, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN cho biết: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng tới các dấu mốc phát triển lớn của đất nước.
Trong định hướng nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân đã xác định hệ thống gồm 6 nhóm nhiệm vụ, 11 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đóng góp vào mục tiêu chung. Trong đó, nông nghiệp được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng trên 4–5% để góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung.
Các giải pháp chủ yếu bao gồm: Thứ nhất: Tham gia xây dựng chính sách: Hội sẽ tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân, từ đó tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thứ 2: Nâng cao năng lực nông dân, theo đó Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, giúp nông dân đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại, thay đổi từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên khoa học kỹ thuật.
Thứ 3: Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp; phát triển chuỗi giá trị; đẩy mạnh chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản, thay vì xuất khẩu thô. Thứ 4: Hỗ trợ nông dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh để thích ứng với bối cảnh mới.
Thứ 5: Phối hợp với các tổ chức tín dụng để cung cấp nguồn vốn cho nông dân; hiện tổng dư nợ hỗ trợ đã đạt hàng chục nghìn tỷ đồng. Thứ 6: Khuyến khích mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời xây dựng chính sách thu hút lao động trẻ, có trình độ về nông thôn, tạo động lực đổi mới và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nông nghiệp, cũng như kiến nghị Nhà nước và doanh nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.Nhìn chung, các giải pháp này nhằm nâng cao vai trò của nông dân, hiện đại hóa nông nghiệp và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới.

Nhà báo Văn Hoa - Báo Đại Đoàn Kết: Xin lãnh đạo Hội cho biết những điểm mới, mang tính đột phá cốt lõi của Đại hội lần này về tư duy, phương hướng hoạt động và các khâu đột phá so với nhiệm kỳ trước?
Theo Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương thức hoạt động và cách thức triển khai nhiệm vụ.
Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, từ 15 đầu mối trước đây, Trung ương Hội hiện chỉ còn một đầu mối chuyên trách là Ban Công tác Nông dân. Bộ máy tinh gọn hơn đòi hỏi tổ chức Hội phải chuyển đổi cách làm, tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Một trong những thay đổi quan trọng là Trung ương Hội chuyển mạnh từ vai trò trực tiếp triển khai các hoạt động sang tập trung nghiên cứu, tham mưu và xây dựng cơ chế, chính sách cho nông dân.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46 về nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời đề xuất nhiều đề án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt liên quan đến Quỹ Hỗ trợ nông dân, đào tạo nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể và sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Đây được xem là những nền tảng chính sách quan trọng để các địa phương cụ thể hóa và triển khai phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, Hội xác định đổi mới phương thức tập hợp hội viên là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ mới. Nếu trước đây hội viên chủ yếu sinh hoạt theo địa bàn dân cư, thì thời gian tới sẽ được tổ chức theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất. Theo đó, người trồng lúa, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản sẽ tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp tương ứng. Cách làm này không chỉ giúp các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sát với nhu cầu thực tế hơn mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Lãnh đạo Hội cho rằng, thực tế nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả do các thành viên sản xuất khác ngành nghề, thiếu sự gắn kết về lợi ích kinh tế. Việc tổ chức lại theo ngành hàng sẽ giúp hội viên có chung nhu cầu, chung lợi ích, từ đó tăng cường khả năng liên kết và hợp tác. Thông qua các chi, tổ hội nghề nghiệp, việc hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và giám sát sử dụng nguồn lực cũng sẽ hiệu quả hơn. Đây được xem là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và quy mô đơn vị hành chính cấp xã ngày càng mở rộng, công tác tuyên truyền, vận động cũng được xác định phải đổi mới mạnh mẽ. Thay vì phương thức tuyên truyền đại trà, Hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai các nội dung tuyên truyền theo từng nhóm ngành nghề cụ thể. Qua đó, hội viên có thể tiếp cận trực tiếp những chủ trương, chính sách và thông tin chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực sản xuất của mình.
Theo lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, những đổi mới về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động nêu trên chính là những nội dung mang tính đột phá của Đại hội IX, hướng tới xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao năng lực đồng hành, hỗ trợ nông dân trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng ngày 16/7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 2, khóa IX chính thức khai mạc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
Tiền đạo Hà Đức Chinh đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam khi bất ngờ xuất hiện trong buổi tập gần đây của CLB Becamex TP.HCM.
Liên quan đến Dự án Khu phức hợp du lịch và sân golf Khoái Châu, cử tri xã Châu Ninh (Hưng Yên) kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh mức bồi thường, quy hoạch hệ thống thoát nước, điểm tập kết và xử lý rác thải; đồng thời kiểm tra dấu hiệu phá đào, quất để trồng hoa ly nhằm trục lợi chính sách bồi thường.
Việc sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng Hình sự, bổ sung nhiều chính sách mới nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa oan, sai và bảo đảm xử lý tội phạm nghiêm minh.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Sơn La xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhà dân bị ảnh hưởng, hàng chục hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, thay vì bỏ hoang đất đợi vụ tiếp theo, nhiều nông dân tại xã Khánh Hòa (tỉnh Lào Cai) đã áp dụng mô hình lúa chồi độc đáo. Chỉ chưa đầy 2 tháng chăm sóc từ gốc rạ cũ, những đồng lúa chồi trĩu hạt đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập kép đáng kể trên cùng một đơn vị diện tích.
Qua khảo sát tại nhiều địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp, Đoàn ĐBQH TP.HCM ghi nhận công tác an toàn, vệ sinh lao động đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn tồn tại 8 hạn chế, từ đó kiến nghị sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng sát thực tiễn.
Tỉnh Quảng Trị đang bàn thảo nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo và tăng cường nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, tỉnh dự kiến chi đến 500 triệu đồng để thu hút giáo sư, phó giáo sư ngành y.
Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" với quy mô khoảng 40.000 khán giả, trong đó có 10.000 vé đăng ký trực tuyến miễn phí.
Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại và người hâm mộ trên toàn thế giới đang hướng sự chú ý về màn so tài đỉnh cao ở chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha.
Trong bối cảnh ngành cà phê đối mặt với nhiều yêu cầu mới về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững của ngành không chỉ nằm ở hạt cà phê đạt chuẩn, mà còn ở việc người lao động được làm việc an toàn hơn, hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình và có sinh kế vững vàng hơn.
6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã hoàn thành 183 trong tổng số 290 nhiệm vụ Trung ương giao thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng số, phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Loại quả này giàu dinh dưỡng nhưng có hàm lượng calo thấp, chỉ khoảng 25 kcal trong 100 g, rất phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên năm 2025, hiện nay tỉnh Hưng Yên có ít nhất 33 xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn (ít nhất là tiêu chuẩn về diện tích). Theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, trong đó có đơn vị hành chính cấp xã và theo chỉ đạo của Trung ương, các xã, phường này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phải tiếp tục sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp...
Tiền đạo Erling Haaland vừa khiến cộng đồng mạng thích thú khi chính thức chấp nhận lời mời đi ăn của Tom Holland. Trước đó, nam diễn viên từng phàn nàn chuyện bị ngôi sao bóng đá ngó lơ tin nhắn rủ rê.
Trước áp lực thiếu hụt nhà ở giá phù hợp cho người lao động và tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, TP.HCM kiến nghị đưa các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê vào nhóm dự án cấp bách. Nếu được chấp thuận, hàng loạt thủ tục đầu tư có thể được rút gọn, mở ra kỳ vọng tăng nguồn cung và tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững.
Xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá để thu hút đầu tư, xã Kha Sơn (Thái Nguyên) đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo quỹ đất sạch cho các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Mô hình “Hội đồng thảo luận cấp xã” được người dân Phúc Thịnh kỳ vọng tạo thêm kênh phản biện, tăng minh bạch và nâng cao sự đồng thuận trong phát triển địa phương.
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 30 ha đất tại phường Nghĩa Đô triển khai loạt dự án phát triển hạ tầng, giáo dục, tái định cư và chỉnh trang đô thị.
Mưa lớn từ tối 16/7 đến sáng ngày 17/7, khiến nước từ các khe suối đổ dồn đã gây ra lũ ống, lũ quét, gây sập nhà dân cùng thiệt hại về cơ sở vật chất khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Yêu cầu nữ nhân viên sinh năm 2006 lên massage cho mình nhưng tắm xong không thấy đâu, vẫn bị tính tiền như thường nên người đàn ông cự cãi rồi đánh chủ quán trọng thương.
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực logistics nhằm khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn tại Đông Nam Á.
Thanh tra TP. Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra về lĩnh vực quảng cáo và lưu trú du lịch, kết luận vừa được Thanh tra TP. Đà Nẵng công bố hôm nay (17/7).
Không chỉ là những giải thưởng, hơn 350.000 lượt trúng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" còn mở ra nhiều câu chuyện đời thường, nơi một phần quà nhỏ có thể trở thành niềm động viên đúng lúc với người lao động, tiểu thương hay công nhân xa quê.
Theo báo cáo, độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng, tăng trưởng bền vững. Tính đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 22,23 triệu người, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Vượt qua những biến động vĩ mô và áp lực từ thị trường trong nửa đầu năm 2026, VPBank giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ về cả tín dụng và huy động, lập kỷ lục về lợi nhuận, với tổng tài sản đến cuối quý II vượt 1,5 triệu tỷ đồng, củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.
Phát triển nông nghiệp bền vững không chỉ cần nguồn vốn, mà còn cần một cơ chế đủ sức bảo vệ người sản xuất trước những rủi ro bất ngờ. Bởi với nhiều hộ gia đình, chỉ một biến cố về sức khỏe hay tính mạng của người vay cũng có thể khiến kế hoạch sản xuất bị gián đoạn, khoản vay trở thành áp lực tài chính và hiệu quả của dòng vốn đầu tư bị ảnh hưởng. Trong hệ sinh thái tài chính phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bảo hiểm vì thế ngày càng cho thấy vai trò của một "lớp bảo vệ" song hành cùng tín dụng.
Tin mưa lớn miền Bắc mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cảnh báo có nơi mưa rất to trên 200mm trong hôm nay (17/7). Cũng theo cơ quan khí tượng, thời tiết mưa lớn tại miền Bắc sẽ còn kéo dài đến tuần sau rồi giảm dần.
Tập đoàn Flamingo và Hệ thống Giáo dục Archimedes School vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, đầu tư và phát triển trường liên cấp tại Dự án Flamingo Forest City Đông Anh, hướng tới đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao của cộng đồng cư dân tương lai.
Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" sáng 17/7, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: "Hội Nông dân Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ các em lập thân, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình".
Các báo cáo lan truyền trên truyền thông Nga cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chỉ định một số dự án bất động sản mang thương hiệu Trump tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út là mục tiêu tiềm năng sau khi căng thẳng với Mỹ leo thang trở lại. Những tuyên bố này chưa được các cơ quan chức năng chính thức ở Iran hoặc Mỹ xác nhận độc lập.
3