Họp Hội ND TP.HCM: “Bí bách" xây công trình phụ trên đất nông nghiệp

Trần Cửu Long Chủ nhật, ngày 28/07/2019 16:04 PM (GMT+7)
Mới đây, trong chuyến đi công tác các tỉnh phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã làm việc với Hội Nông dân TP.HCM về hình tình 6 tháng đầu năm. Tình hình nông dân xây công trình phụ trên đất nông nghiệp tại TP đã làm “nóng” buổi làm việc.
Bình luận 0

Hơn một nửa lãnh đạo hội các địa phương tại cuộc họp đã phản ánh tình trạng bức bách trong làm nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng HTX kiểu mới nhưng nông dân không được xây dựng nhà màng, nhà lưới, modul… trên đất nông nghiệp.

img

Bà Trần Thị Thanh Thúy- Chủ tịch HND huyện Nhà Bè, đang phát biểu về nhu cầu nông dân cần xây công trình phụ trên đất nông nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Võ Thanh Bình - Chủ tịch HND huyện Hóc Môn, huyện đang đẩy mạnh mô hình nông nghiệp đô thị, công nghệ cao, như: trồng rau, nuôi bò sữa…, nhưng nông dân không được xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp.

“Làm sao vận động nông dân vô HTX, THT, xây dựng mô hình công nghệ cao nếu không được xây dựng những công trình phụ hỗ trợ?”, ông Bình đặt vấn đề.

Là địa phương cũng gặp tình trạng này, ông Mai Ngươn Khánh - Phó Chủ tịch HND huyện Bình Chánh chia sẻ, hiện trên địa bàn có hàng trăm trường hợp nông dân xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp sai quy định.

“Rất nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa biết xử lý ra sao”, ông Khánh thổ lộ.

Anh Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Nhựt, Bình Chánh) - một nông dân đang canh tác rau hữu cơ cho biết, hiện anh rất cần xây nhà sơ chế mới thay cho nhà sơ chế cũ để đúng tiêu chuẩn làm sản phẩm hữu cơ, nhưng lại vướng quy định xây công trình phụ trên đất nông nghiệp.

“Bây giờ, hệ thống siêu thị tôi đang cung cấp hàng nông sản hữu cơ có yêu cầu làm nhà sơ chế mới cho phù hợp, đúng quy chuẩn, quy định, nhưng tôi biết làm sao khi xin phép xây dựng nhưng chính quyền không cho”, anh bức xúc chia sẻ.

Một lãnh đạo huyện cho biết, khuyến khích bà con nông dân đầu tư nuôi tôm công nghệ cao mà không cho xây dựng nhà lưới, modul… là không thực tế.

img

Một khu nhà kính trồng rau thủy canh ở Củ Chi được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, hiện huyện đang siết chặt tình hình xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp sau thời gian buông lỏng.

“Biết là nhu cầu bức bách, thiết thực của nông dân, nhưng không thể làm khác và phải siết lại vì sai phạm Luật Xây dựng, Luật Đất đai”, vị này nói.

Ông Khánh cho biết thêm, còn nguyên nhân nữa là do nông dân cố tình “biến tướng” khi đã xây dựng công trình phụ.

“Khi xây dựng nhà xưởng, nhà sơ chế xong, một số người dân lại không làm đúng chức năng, mà chuyển sang nhà xưởng công nghiệp”, ông thông tin.

Phó Chủ tịch HND TP Đoàn Văn Thanh thông tin, UBND TP.HCM đang tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc nông dân xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp để thúc đẩy việc xây dựng HTX, THT, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị, công nghệ cao… trên địa bàn TP.

Trước đó, Sở Xây dựng TP đã công văn xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp ở TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP cũng đã có văn bản tham mưu UBND TP về việc thí điểm xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp ở huyện Củ Chi, Cần Giờ nhưng mọi việc vẫn chưa được triển khai.

img

Nhiều HTX nông nghiệp công nghệ cao ở TP chưa thể xây dựng nhà sơ chế hợp chuẩn do vướng quy định đất nông nghiệp.

Theo Sở Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP có hơn 1.600 trường hợp vi phạm xây dựng liên quan đến công trình phụ trên đất nông nghiệp, như: nhà lưới, nhà kính, kho, xưởng, chuồng trại chăn nuôi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem