"Hot" khẩu trang trong suốt, giá bán lên tới 150.000 đồng/chiếc

07/08/2020 07:09 GMT+7
Trong đại dịch Covid-19, nhiều người trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang chạy theo xu hướng “khẩu trang tàng hình”. Giá mỗi chiếc có thể lên tới vài trăm nghìn nhưng nhiều người khẳng định luôn “cháy hàng”.
Khẩu trang trong suốt “hot hàng” thời Covid  - Ảnh 1.

Khẩu trang trong suốt đang được khá nhiều người tin dùng

Khẩu trang trong suốt được xuất phát từ ý tưởng để mọi người có thể nhìn thấy nụ cười của nhau trong mùa dịch. Đầu tháng 7, một công ty thiết bị y tế của Mỹ tung ra thị trường mẫu khẩu trang nhựa chứng nhận bởi cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ.

Khẩu trang của họ có bộ lọc N99 có lớp phủ tiêu diệt 99,99% nhiều loại vi khuẩn và chống thấm nước tuyệt đối. Và giá bán của nó là 49 USD tương  đương khoảng 1.160.000 đồng.

Ở Việt Nam, loại khẩu trang này chưa được kiểm định và có giá bán dao dộng từ 170.000 – 230.000 đồng/một chiếc. Theo như quảng cáo, khẩu trang trong suốt được làm từ nhựa TPU.

Đây là một loại nhựa có tính đàn hồi, chịu nhiệt, chống mài mòn, độ bền cao và thân thiện với môi trường hơn khẩu trang y tế. Loại nhựa này an toàn với sức khoẻ người sử dụng nên được ứng dụng nhiều trong đời sống như làm ốp điện thoại, đồ thể thao…

Khẩu trang trong suốt ở Việt Nam hiện có ba màu trắng, đen và trong suốt với thiết kế ôm gọn mặt với một bộ lọc khí.

"Khẩu trang tàng hình" càng được người tiêu dùng tin tưởng khi có khá nhiều người nổi tiếng dùng sản phẩm này.

Khẩu trang trong suốt “hot hàng” thời Covid  - Ảnh 2.

Nhiều trang thương mại điện tử đồng loạt đăng bán sản phẩm này

Chị Thanh Quỳnh, chủ một shop quần áo có bán khẩu trang trong suốt cho biết: "Thấy khẩu trang trong suốt thiết kế độc, lạ nên chị nhập về thử. Không ngờ lại được rất nhiều người quan tâm. Vì số lượng có hạn nên không đủ hàng để bán dù giá khá cao. Loại đắt nhất cũng phải 250.000 đồng/cái.

Trong đợt bùng phát dịch lần hai này, người dân có tâm lí chuẩn bị kĩ hơn nên các sản phẩm khẩu trang thường có phần bão hòa. Để có thể níu giữ khách hàng, mỗi người bán hàng đều phải tìm những sản phẩm mới".

Chị Trà, người vừa đặt 2 chiếc khẩu trang đặc biệt này cho hay: "Mình thích nó ngay vì nó đẹp mà độc đáo. Tìm hiểu qua thì thấy nó rất tốt. Chống tia UV, an toàn cho người sử dụng cũng như môi trường, lại còn bền nữa, dùng lại được nhiều lần mà không phải giặt như khẩu trang vải". Nhưng khi hỏi chị về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng vừa mua, chị Trà cũng không chắc chắn.

Hiện nay khẩu trang thiết kế độc lạ này đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử mà chưa được kiểm chứng rõ ràng. Người dân cần tìm hiểu rõ ràng để tránh "tiền mất tật mang".

Thu Thảo
Cùng chuyên mục