Hứa hôn
-
Bắt đầu tuổi cập kê, những cô gái dân tộc Rơ Ngao (dân tộc Ba Na) ở xã Pô Kô, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã biết vào rừng kiếm củi mang về chất đầu nhà, sau bếp đợi đến khi tìm được ý trung nhân, tổ chức đám cưới sẽ mang tặng mẹ chồng.
-
Nhân lúc dịch bệnh tạm lắng, gia đình anh đến nhà tôi làm lễ dạm hỏi. Nào ngờ, giữa đám dạm, bố chồng tương lai đưa một yêu cầu khiến tôi không biết phải làm như thế nào.
-
“Dù có đi khắp bốn phương, tám hướng cũng khó mà tìm ra được phong tục dựng vợ gả chồng nào độc đáo như của người Giẻ Triêng ta...”
-
Để giữ chân người thương, cô bé 12 tuổi đã viết giấy hứa hôn với người yêu 17 tuổi, trong đó có nội dung: "Nếu ai vi phạm một trong những điều khoản sẽ phải bồi thường 1 tỷ đồng".
-
Ông A Quang - phó chủ tịch UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum) - cho biết tình trạng thiếu nữ đến tuổi “bắt chồng” phải đi chặt củi “hứa hôn” đang dẫn đến nguy cơ những cánh rừng trên địa bàn xã bị chặt phá.
-
Nếu củi của người con gái nhiều, đẹp, đều… chứng tỏ cô gái có đôi bàn tay khéo léo, có hình thức đẹp, sống hiếu thảo, cẩn thận và chắc chắn người chồng mà cô sắp lấy là một chàng trai khỏe mạnh và đẹp trai.
-
(Dân Việt) - Lễ đính hôn giữa cậu bé Khalid, 5 tuổi, và cô bé Hala, 3 tuổi, tại Syria hôm 22-10 vừa qua đã khiến cộng đồng mạng lên cơn sốt với những tranh cãi trái chiều.
-
(Dân Việt) - Đây là lần liên lạc bằng điện thoại đầu tiên của 33 thợ mỏ Chile sau hơn ba tuần xảy ra sự cố sập hầm.