Huế diễn tập tiếp nhận, cách ly hàng trăm công dân về từ Trung Quốc

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 09/02/2020 15:30 PM (GMT+7)
Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch bệnh virus Corona khi thực hiện tiếp nhận và cách ly khoảng 500 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch trở về.
Bình luận 0

Ngày 9/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Thừa Thiên- Huế tổ chức diễn tập tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch Corona về tỉnh.  

Buổi diễn tập có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa- Phó Chính ủy Quân khu IV và ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

img

Lực lượng chức năng tiếp nhận và hướng dẫn cho những công dân trở về từ Trung Quốc tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. 

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ tiếp nhận và cách ly 14 ngày khoảng 500 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch Corona trở về. 250 người trong số này sẽ được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh (đóng tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) và 250 người khác được cách ly tại Trung đoàn 176 (đóng ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). 

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm tăng cường sự chủ động, chuẩn bị chặt chẽ, thống nhất nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa khả năng lây lan đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

img

Tiêu độc khử trùng những xe vận chuyển công dân trở về từ Trung Quốc. 

Theo kịch bản diễn tập, ngay sau khi tiếp nhận công dân về nước tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra y tế, phân loại và bàn giao những công dân này cho bộ phận vận chuyển về điểm cách ly, điều trị.

img

Các công dân được tiếp nhận và làm thủ tục kiểm soát y tế trước khi vào điểm cách ly. 

Tại các điểm cách ly, các công dân được lực lượng quân y, y tế địa phương, nuôi quân, bảo vệ, công an địa phương và các lực lượng khác thực hiện giám sát, theo dõi trình trạng sức khỏe, đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt. Sau khi hết thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.  

img

Bên trong phòng cách ly. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Corona, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng như máy do thân nhiệt, máy phun, máy Xquang di động, trang phục chống dịch... cho tỉnh. Hiện tỉnh đang rất thiếu các trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó máy đo thân nhiệt chỉ có 2 cái đặt ở 2 cảng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục tăng cường hướng dẫn cập nhật về chuyên môn, hướng dẫn xử lý ổ dịch và y tế tế dịch tễ cho tỉnh. Bộ Y tế cũng được kiến nghị sớm phê duyệt cấp bổ sung kinh phí phòng, chống dịch nCoV cho Bệnh viện Trung ương Huế để phục vụ mua sắm thiết bị y tế, thuốc, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, vật tư tiêu hao khác và chi trả phụ cấp phòng, chống dịch.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem