Huế mở cửa di tích miễn phí và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp Tết

31/01/2022 17:14 GMT+7
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa di tích miễn phí và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 31/1, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các di tích ở Huế sẽ mở cửa miễn phí cho khách tham quan.

Huế mở cửa di tích miễn phí và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp Tết  - Ảnh 1.

Du khách tham quan Đại nội Huế. Ảnh: T.H.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa phục vụ miễn phí tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế vào các ngày 1, 2 và 3/2/2022 (nhằm ngày mồng 1, mồng 2 và mồng 3 Tết).

Trong thời gian mở cửa, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Cụ thể, Trung tâm sẽ tổ chức các chương trình Đổi gác, Múa ngũ hổ chúc xuân và pháo hoa tầm thấp lúc 20h30 ngày 31/1/2022 (29 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Ngọ Môn - Kỳ Đài, Đại nội Huế. 

Huế mở cửa di tích miễn phí và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp Tết  - Ảnh 2.

Ngoài được tham quan các di tích miễn phí, du khách đến Huế dịp Tết Nguyên đàn Nhâm Dần 2022 còn được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: T.H.

Từ 9h ngày 1/2/2022 (mồng 1 Tết), đơn vị sẽ đón và chúc mừng những vị khách đầu tiên đến xông đất Di sản văn hóa Huế; tổ chức múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa. 

Ngày 2/2 và 3/2/2022  (mồng 2, mồng 3 Tết), từ 9h tổ chức múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa. 

Từ 8h ngày 7/2/2022 (mồng 7 tháng Giêng), sẽ tổ chức lễ Hạ nêu tại Triệu Miếu - Thế Miếu.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ "5K" trong quá trình tham quan, tham dự các chương trình.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục