• (Dân Việt) - Hội Nông dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là đơn vị tiên phong và phát triển phong trào tổ hùn vốn xây nhà mạnh nhất tỉnh Hậu Giang.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Châu Thành A cho biết, toàn huyện hiện có 54 tổ hùn vốn cất nhà, với 531 thành viên.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Châu Thành A cho biết, năm 2012, các cơ sở Hội trong huyện đã thành lập thêm 10 tổ hùn vốn cất nhà và mua sắm dụng cụ gia đình với 99 thành viên tham gia.
  • (Dân Việt) - Cùng đóng góp bắc lại cây cầu, sửa đường để đi lại cho thuận tiện; cùng tham gia đắp đê, đắp đập... Những việc làm đó của ND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đang từng ngày làm cho quê hương thêm tươi đẹp, no ấm.
  • (Dân Việt) - Các cấp Hội ND đang xây dựng quỹ hùn vốn ở chi, tổ hội. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã huy động được 752 triệu đồng, nâng tổng quỹ trong tỉnh lên 6,9 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Trong khi các “Hai Lúa” ở Tiền Giang tự bỏ tiền sửa quốc lộ thì ở huyện Châu Thành (Hậu Giang), nhiều nông dân đã cùng góp hàng tỷ đồng để be bờ, đắp hàng trăm km đê ngăn lũ.
  • (Dân Việt) - Hội ND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2012.
  • (Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay, Hội ND tỉnh đã triển khai 10 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, với 221 hộ vay, tổng số tiền là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động quỹ hùn vốn được 1,741 tỷ đồng, Quỹ hội 695,620 triệu đồng.
  • Dân Việt - Người đẹp họ Phạm đã gần như lo trọn cho đám cưới một nhân viên và khiến các nhân viên còn lại vui như mở cờ với tuyên bố: Kể từ nay, bất cứ nhân viên nào cưới, tôi sẽ đều đứng ra lo liệu.
  • (Dân Việt) - Ở xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), có những con đường bê tông chạy dọc theo triền núi Dài do chính nông dân tự thiết kế, đầu tư và cùng nhau xây dựng.