• Hồng sấy theo công nghệ Nhật Bản không sử dụng chất bảo quản, không ướp hóa chất hay bất cứ phụ gia nào.
  • Năm 2014, triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Đề án 1956, tỉnh tỉnh Bình Định thay vì đào tạo theo năng lực có sẵn của các cơ sở dạy nghề sẽ chuyển hướng sang đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học nghề và thị trường lao động.
  • Mới ra đời từ năm 2011, “gạo nhân tạo” còn quá mới để thuyết phục người tiêu dùng, nhưng dù sao hướng đi của các nhà khoa học Indonesia trong chuyện tìm kiếm sản phẩm thay thế gạo hoàn toàn đúng đắn. Bài học “gạo nhân tạo” của Indonesia đáng để nhiều quốc gia học hỏi.
  • Tôi được lãnh đạo Báo NTNN giao trọng trách viết cho chuyên mục “1001 cách làm ăn”. Mỗi tuần 1 bài. Mỗi bài là một vấn đề mà bà con đang cần để áp dụng tìm tòi để các vấn đề nêu ra đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.
  • Mấy năm trước, nhiều hộ nghèo ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) phải bỏ xứ đi làm thuê kiếm sống, nhưng từ khi HTX Hàu lồng ra đời (năm 2007), người nghèo nơi đây đã tìm được hướng đi mới…
  • Em được biết một công ty phát triển nhà ở Thủ Đức (TP.HCM) năm qua thắng lớn trên lĩnh vực kinh doanh… nông sản...
  • Theo Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR), số lượng người Nga đến Việt Nam du lịch tăng tới hơn 60% trong năm 2013. Vì sao lại có sự tăng trưởng đột biến này?
  • Sáng nay (11.11), Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đưa tin, áp thấp nhiệt đới mới hình thành có nguy cơ thành bão tên Zaraida, đang hướng về nước này, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới 7 khu vực.
  • Cùng chung dự báo với các chuyên gia khí tượng trong nước, nhiều hãng truyền thông nước ngoài cũng cho rằng, siêu bão Hải Yến sẽ đổi hướng tâm bão từ miền Trung đổ thẳng ra miền Bắc Việt Nam.
  • Theo thống kê, ngày cuối cùng của đợt tuyển sinh năm 2013, nhiều trường đại học (ĐH) dân lập và một số ngành của các ĐH vùng không tuyển nổi 50% chỉ tiêu tuyển sinh.