Hưởng lợi

  • Khi tham gia vào Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”, người nông dân chăn nuôi không chỉ tránh được rủi ro về dịch bệnh, có thu nhập tăng mà còn tận dụng được nguồn nguyên liệu khí Biogas làm chất đốt trong đun nấu, sinh hoạt hàng ngày.
  • Gần 1.600 người dân tộc thiểu số (DTTS) đã được hưởng lợi từ Dự án Tăng cường năng lực tiếp cận thông tin & truyền thông và sự tham gia của các nhóm DTTS vào chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Cao Bằng (EIDHR).
  • Ngày 16.12, Đại sứ quán Đan Mạch công bố kết thúc thành công Chương trình Hỗ trợ NNPTNT Việt Nam trị giá 42 triệu USD.
  • 5 bị can bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
  • Hội thảo về thực trạng giao đất, giao rừng (GĐGR) được Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa (CIRD) tổ chức tại TP.Huế ngày 2.12.
  • Nhờ sự bảo vệ của 320 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở 6 xã thuộc các huyện Mang Yang, Đăk Đoa và Kbang (Gia Lai) mà 8.000ha rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã không bị xâm chiếm...
  • Trong khi ở Việt Nam, từ năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115 về miễn, giảm thủy lợi phí và Nhà nước sẽ cấp bù khoản này, thì ở Nhật Bản không những không miễn giảm mà còn thu phí rất cao. Quan điểm của họ là “người được hưởng lợi phải đóng phí”.
  • Tuy không phải xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng Phúc Lâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đang đặt quyết tâm về đích sớm trước thời hạn để người dân sớm được hưởng lợi từ những công trình xây dựng NTM…
  • Năm 2013, Quỹ Hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp thuộc Dự án 3PAD của huyện Na Rì (Bắc Kạn) được giao hơn 7,5 tỷ đồng để cho gần 1.900 hộ trên địa bàn vay phát triển kinh tế gia đình.
  • Sự sống và cái chết của bệnh nhân đôi khi chỉ cách nhau vài phút chuyển tuyến cấp cứu. Với người nghèo, nếu không có phương tiện đi chữa bệnh, hỗ trợ đi cấp cứu thì dù có BHYT trong tay, họ cũng đành chịu chết.