Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Truyền thông đảm bảo giới tính sinh
Tổng cục Dân số cho biết, những năm gần đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam ở mức báo động và đang trở thành một thách thức lớn trong công tác dân số của Việt Nam khi tỷ lệ bé trai ngày càng cao hơn bé gái. Số liệu những năm gần đây cho thấy, con số này luôn ở ngưỡng từ 112 - 113 bé trai/100 bé gái.
Để tăng cường bảo vệ trẻ em gái, những năm gần đây nhiều đơn vị đã tổ chức các sự kiện nhằm truyền thông về việc cần thiết đảm bảo giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển của trẻ em gái. Đơn cử như Hà Nội, năm 2020 Chi cục Dân số TP.Hà Nội tổ chức 4 điểm truyền thông tại 4 quận, huyện: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ và Thanh Oai.
Dựa trên sự mất cân bằng tỷ số giới tính, báo cáo thực trạng dân số thế giới năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái mỗi năm vì tâm lý thích con trai.
Đây là một trong những hoạt động thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước khống chế và giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức tự nhiên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, ổn định xã hội.
Tại quận Ba Đình, trong nhiều năm qua, công tác bình đẳng giới và truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện như: Truyền thông tới cộng đồng, những người có uy tín tại địa bàn dân cư. Truyền thông cho cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt là hoạt động truyền thông đã được tổ chức đến 100% trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn để đội ngũ giáo viên lồng ghép vào các tiết ngoại khóa. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, ký cam kết với các phòng khám sản cũng được chú trọng nhằm thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Y tế về việc siêu âm không công bố giới tính thai nhi.
Bảo vệ trẻ em gái trên cộng đồng mạng
Theo ông Nguyễn Công Hiệu - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Tổng đài 111 (Cục Trẻ em) cho biết trong 4 tháng đầu năm 2020, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 125.314 cuộc gọi đến, đề nghị được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp, trong đó, nhiều trường hợp trẻ em gái bị xâm hại khi làm quen trên môi trường mạng.
"Tôi cho rằng, các em cần được trang bị các kiến thức về sử dụng internet an toàn. Bên cạnh đó là trang bị kiến thức cho các bậc phụ huynh để quan tâm giáo dục, giúp các em tự bảo vệ bản thân"- ông Hiệu nhấn mạnh.
Trước thực tiễn đó, tháng 3/2020, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Theo Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc, trẻ em hiện đã trở thành công dân số trong giai đoạn công nghệ số. Các em sống trên môi trường mạng nhiều giờ mỗi ngày, vì vậy cần có môi trường lành mạnh.
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng sự phối hợp giữa các đơn vị sẽ tạo thành quy trình hài hòa để phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, xử lý các hành vi xâm hại trẻ trên môi trường mạng. Các em sẽ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ, thông qua việc xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý và chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Cũng nhằm hướng tới bảo vệ trẻ em gái, và kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái vừa qua Bà Ann Måwe - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Việt Nam là người đầu tiên ký tên ủng hộ thư mở nhằm kêu gọi xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Đây là bức thư được Tổ chức Plan International khởi xướng, bức thư đại diện cho 14.000 em gái tại 22 quốc gia trên toàn thế giới gửi tới Facebook, Twitter, Instagram và Tiktok với thông điệp "Bây giờ là lúc tất cả chúng ta cần hành động để trẻ em gái được An Toàn Trên Mạng".