Thứ bảy, ngày 24/01/2026 13:30 GMT+7

Huyền bí nhà thờ cổ Tùng Sơn hơn 120 năm tuổi được xây bằng vỏ cây, dây tơ hồng, lưu giữ thánh tích chân truyền

Viết Niệm Thứ bảy, ngày 24/01/2026 13:30 GMT+7
Được xây dựng từ trước năm 1904, với hơn 120 năm nhà thờ đá Tùng Sơn (phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ kính, độc đáo, hiếm có trong vẻ đẹp của kiến trúc và chất liệu xây dựng.

Nét trầm mặc của nhà thờ đá 120 năm tuổi Tùng Sơn

Nhà thờ Tùng Sơn, một trong những nhà thờ lâu đời tọa lạc tại phường Hoà Khánh (trước đây là xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 20km.
Nhà thờ xây dựng bằng đá vào năm 1904, có cửa sổ lớn, mái chóp nhọn, tháp chuông với kiến trúc Gothic kết hợp hài hòa với kiến trúc xưa của người Việt.
Những nét hoa văn trên các bộ cửa nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn.
Những tác động của thời gian đã làm lộ ra những tảng đá được xếp chồng lên nhau và được kết dính bởi vôi, nhớt cây bời lời, dây tơ hồng để dùng xây dựng nhà thờ.
Các kiến trúc cổ độc đáo của nhà thờ vẫn được gìn giữ vẹn nguyên, là nơi thực hành nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Tùng Sơn thuộc Giáo xứ Phú Thượng.
Nhà thờ Tùng Sơn là nhà thờ duy nhất tại Đà Nẵng được sở hữu những Thánh tích chân truyền từ Công giáo Rôma.
Theo các tư liệu lưu giữ tại đây, trong thời gian 120 năm, nhà thờ trải qua 4 lần trùng tu vào các năm 1954, 1985, 1996 và năm 2007. 
Năm 1904, nhà thờ được lợp bằng ngói âm dương, mãi đến năm 1954 (sau 50 năm) được thay thế bằng ngói xi măng như hiện nay.
Bên trong nhà thờ có 14 cột gỗ lớn bằng gỗ kiềm kiền với nhiều họa tiết sơn son thếp vàng, mang đặc trưng kiến trúc Việt xưa. Đến nay, hệ thống cột, kèo... vẫn gần như được giữ gìn nguyên vẹn.
Đây là địa điểm thu hút nhiều giáo dân và du khách tham quan.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.