Huyện Châu Thành A
-
Ông Lê Văn Tuyền, nông dân ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã chuyển đổi 1ha ruộng để trồng 200 cây vú sữa bơ hồng. Vườn vú sữa bơ hồng 5 năm tuổi, ông thu hoạch được 24 tấn trái, bán tại vườn cho thương lái với giá 35.000 đồng/kg.
-
Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A là xã nông thôn mới kiểu mẫu thứ 3 của tỉnh Hậu Giang thực hiện chuyển đổi số với nhiều kết quả ấn tượng. Hơn 90% hộ dân thanh toán tiền điện, nước không bằng tiền mặt; hơn 80% hồ sơ của người dân được nộp trực tuyến; 92% người dân tiếp cận được thông tin dựa trên nền tảng công nghệ…
-
Đối tượng Nguyễn Vũ Lâm lên Facebook đặt làm sổ đỏ giả với giá 300 nghìn đồng rồi đem đi cầm lấy 300 triệu đồng, vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố về các tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Tại Hậu Giang, giá ba ba thịt loại nhất là 360.000 đồng/kg, cua đinh 350.000 đồng/kg. Riêng cua đinh giống là 380.000 đồng/kg, đạt khoảng 1 tháng tuổi, còn ba ba là 3.500 đồng/con khoảng 1 tháng tuổi.
-
Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hậu Giang lần thứ V, năm 2022 diễn ra rất sôi động, với sự tham gia đầy nhiệt huyết của 8 đội. Theo Ban tổ chức, đa số các đơn vị tham gia đều có sự đầu tư, chuẩn bị khá chu đáo.
-
Người phụ nữ về từ TP.HCM nhưng cố tình khai báo gian dối, né tránh cách ly y tế, sau đó tiếp xúc nhiều người và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, làm lây lan dịch ra cộng đồng, vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam.
-
Nhiều năm qua, bà Trương Ánh Nguyệt ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nổi tiếng với nghề nuôi cua đinh, ba ba mà trở thành tỷ phú.
-
Anh Nguyễn Thanh Hải ngụ ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vươn lên khá giả nhờ đầu tư nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt, chất giá thể bằng cây tràm chất xen. Sau 10 tháng nuôi, anh Hải dỡ cây ràm ra bắt toàn lươn to bự, thu lời 240 triệu đồng.
-
Từ một số mô hình nhỏ lẻ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), đã thành lập Tổ hợp tác nuôi lươn có bùn để giúp nâng cao hiệu quả từ mô hình nuôi lươn và hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ lươn nuôi hiệu quả, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.
-
Nhiều người dân ở Hậu Giang đã thành công bước đầu khi nuôi những loài vật hoang dã quý hiếm trong tự nhiên.