Huyện Chợ Mới
-
Ông Niềm, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sở hữu vườn mai vàng khoảng 7.000 - 8.000 chậu mai vàng. Tùy hình dáng, kích thước, giá mỗi chậu mai từ 1 triệu đến khoảng 200 triệu đồng. Cây mai vàng được nhân giống từ nhiều địa phương, như: Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), tỉnh Bến Tre, Long An… với số lượng từ 20 - 150 cánh/bông...
-
Những năm qua, nông dân ấp An Thạnh (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tập trung trồng cây ấu Đài Loan (cây củ ấu) trong vụ thu đông thay vì trồng lúa hoặc các loại cây trồng khác.
-
Sáng 19/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới (An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép 13 tấn đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị.
-
Làng nghề tranh vẽ kiếng (vẽ tranh trên kính) ở huyện Chợ Mới là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời nhất ở An Giang. Trải qua gần trăm năm thăng trầm, làng nghề vẫn được những nghệ nhân giữ gìn và phát huy. Những ngày cận Tết Giáp Thìn làng nghề tất bật chuẩn bị hàng phục vụ Tết.
-
Sáng 5/1, tại xã Bình Phước Xuân, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của huyện Chợ Mới sang thị trường Úc và Mỹ.
-
Sáng 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Võ Thanh Kiệt (SN 2005) và Lưu Nhật Huy (SN 2004, cùng trú tại xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội "Giết người".
-
Những năm qua, nông dân ấp An Thạnh (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tập trung trồng cây ấu lấy củ trong vụ thu đông thay vì trồng lúa hoặc các loại cây trồng khác.
-
Mô hình tuyến đường hoa, con đường hoa nông thôn mới là một trong những hoạt động thiết thực được Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát động.
-
120 học viên là cán bộ Chi hội, hội viên nông dân trên địa bàn 2 xã Cao Kỳ, Thanh Vận (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) hào hứng tham gia lớp tập huấn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trong trồng trọt do Hội Nông dân huyện phối hợp các doanh nghiệp tổ chức.
-
Liên tiếp trong 3 ngày, từ 29-31/5, trên địa bàn tỉnh An Giang liên tiếp xảy ra sạt lở bờ kênh, rạch, khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp.