Huyện đảo

  • Con sứa màu trắng bạc từ lòng biển vốn dễ gây ngứa ngáy khó chịu cho những ai chạm vào nó. Nhưng với những người dân sáng tạo và nhạy bén với thị trường ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) chúng đã trở thành những “thỏi bạc”.
  • Sáng nay (26.10), trên đường chở khách từ huyện đảo Lý Sơn vào đất liền, khi còn cách cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn khoảng 6 hải lý, bất ngờ chiếc tàu khách cao tốc mang tên An Hải đã bị mất lái, trôi tự do trên biển.
  • Với giá bán 20.000 đồng/kg, nuôi hàu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh). Toàn huyện hiện có khoảng 1000 bé nuôi, mỗi bè thu 4 tấn/năm
  • Chiều ngày 23.10, 12 máy dò cá (trị giá 17 triệu đồng/cái), 12 máy liên lạc tầm xa (Icom), với trị giá 28 triệu đồng/cái đã được Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng tới ngư dân.
  • Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 204 dự án do sở, ban, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn được phê duyệt gần 18.000 tỷ đồng.
  • Người dân trên các xã đảo Cô Tô vui mừng đón một điều vốn rất bình thường ở đất liền, nhưng là điều kỳ diệu ở đảo xa: Thời khắc dòng điện lưới quốc gia “chui lên” từ đáy biển, thắp sáng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
  • Chiều 16.10, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã khánh thành dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô.
  • Sau nhiều giờ hoành hành, với gió giật cấp 11-12, cơn bão số 11 đã gây nhiều thiệt hại cho huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
  • Phú Quý có cua mặt trăng, loại cua có những chấm đỏ trên lưng rất lạ. Cua huỳnh đế Phú Quý thì chất lượng hơn hẳn nhiều vùng khác. Cua mặt trăng và huỳnh đế đều có càng lớn, cứng. Thịt cua chắc, thơm, ngọt.
  • Sáng 24.9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi khánh thành và đưa công trình Trạm cứu nạn tại huyện đảo Lý Sơn và hạ thủy tàu cứu nạn, tuần tra trên biển đi vào hoạt động.