Huyện Đất Đỏ

  • Mô hình trồng dừa xiêm xanh được anh Nguyễn Hữu An ở ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lựa chọn chuyển đổi bởi ít tốn công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế cao. Với 400 gốc dừa đang cho trái, mỗi tháng, gia đình anh thu nhập gần 30 triệu đồng.
  • Anh Nguyễn Lê Kim Phát, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (32 tuổi) đã chuyển đổi phương pháp nuôi lươn từ bể xi măng sang bể bạt, từ sạp tre sang dây nilon. Sau 8-10 tháng nuôi, mỗi bể 6m2 thu hoạch được 4 tạ lươn thịt, trừ chi phí anh thu lãi 34 triệu đồng/bể.
  • Về làng chài Phước Hải vào những ngày giữa tháng 10, chúng tôi bắt gặp hàng trăm chiếc thuyền thúng bằng nhựa composite được kéo lên bãi cát ven bờ đê chắn sóng.
  • Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra nhiều vụ trộm, phá hoại nông sản của nông dân. Nạn trộm cắp nông sản, vật nuôi hoành hành không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn khiến người dân hoang mang, mất ăn mất ngủ, làm mất an ninh trật tự tại các vùng quê. Bọn trộm lộng hành từ trộm bò cho tới trộm bưởi da xanh...
  • Hoài sơn hay còn gọi là cây khoai mài là loại thực phẩm, dược liệu có giá trị cao. Trước đây, người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu khai thác khoai mài dại. Gần đây, nông dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, đã trồng thành công loại cây này, đem lại thu nhập cao.
  • "Lái" mãng cầu ra trái vụ, nhiều nhà vườn ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu" hết sức phấn khởi bởi trúng mùa, trúng giá. Nhờ xử lý cho cây mãng cầu ra trái vụ nên tiền lãi từ loại cây ăn quả này cũng tăng lên khoảng 10-15 triệu đồng/vụ, đạt mức lãi từ 90-100 triệu đồng/ha...
  • Việc nạo vét, hút cát tại hồ Bút Thiền (huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã làm  HTX Tam Phước bị thiệt hại cả tỷ đồng, ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của hàng chục hộ nông dân. Nhiều người đặt vấn đề, đây là dự án nạo vét hồ hay chỉ là “dự án tận thu cát” để bán khi thị trường cát đang thiếu hụt trầm trọng.