Huyện điện biên
-
Đến thăm mô hình trang trại tổng hợp nuôi "lung tung", trồng đủ thứ của ông Nguyễn Văn Thu đội 8 (thôn Thanh Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ai cũng thích mê. Trên diện tích đất hơn 1,4 ha, ông Thu nuôi lợn, gà ta thả vườn, trồng đủ loại rau màu, cây ăn quả, đào ao nuôi cá...
-
Sau 20 năm mang tiếng "khùng" để khai phá đồi hoang, ông nông Lò Văn Miên, bản Na Ten (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã gây dựng lên 1 trang trại nhìn đâu cũng ra con đăc sản, cây đặc sản. Hơn 10ha cam, bưởi, ao cá, chuồng nuôi lợn rừng, gà đen đã đem lại cho ông hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội, ông Trần Văn Hoài, chủ tịch Hội Nông dân xã Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) luôn là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết trong mọi hoạt động và phong trào nông dân. Ông là một tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được nhiều nông dân trong huyện Điện Biên học hỏi noi theo.
-
Những năm gần đây, khi đời sống ngày càng được nâng cao, hầu hết các loại thực phẩm đều trở nên quen thuộc trong các bữa ăn gia đình, thì dế lại được coi là đặc sản. Vì dế sinh sống trong môi trường tự nhiên không đủ để đáp ứng như cầu của thực khách, nhất là các nhà hàng, khách sạn.
-
Khu vực mỏ đá Tây Trang (xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) được cấp phép cho 4 đơn vị khai thác, sản xuất đá. Thời gian vừa qua, bạn đọc đã phản ánh đến Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt về tình trạng Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Tây Bắc (sau đây gọi là Công ty Tây Bắc) khai thác đá ngoài phạm vi cấp phép?
-
Thực hiện dự án dồn điền đổi thửa, toàn bộ diện tích khoảng 40ha ruộng 2 vụ của 6 thôn trên địa bàn xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên, tỉnh Điện Biên) đã được cải tạo bằng phẳng. Đất sản xuất được chia thành các thửa lớn, thuận lợi cho việc canh tác, nhất là việc áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng của nông dân.
-
Là một trong những hội viên Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Đình Cần, đội 19 (xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là một hội viên Hội Nông dân lao động, sản xuất giỏi trong nhiều năm qua. Từ mô hình trồng rau và nuôi lợn thương phẩm, mỗi năm ông Cần thu hàng trăm triệu đồng.
-
Ngày 7/5, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Chi cục Nông nghiệp & PTNT tỉnh Điện Biên, Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện Điện Biên tổ chức khai giảng lớp học nghề cho 70 hội viên nông dân.
-
Anh Lò Văn Chương là một trong 35 học viên xuất sắc của lớp dậy nghề về kỹ thuật trồng và bảo quản nấm do Trung tâm dậy nghề và Hỗ trợ nông dân Điện Biên tổ chức đào tạo nghề cho các hội viên hội nông dân tại xã Pom Lót. Hiện, gia đình anh Chương đang có thu nhập tốt từ nghề trồng nấm sò, bán nấm sò...
-
Gần một tuần trở lại đây, trên cánh đồng tại địa bàn nhiều xã thuộc khu vực lòng chảo Mường Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xuất hiện loài cò nhạn quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam với số lượng hàng trăm cá thể.