Huyện đồng hỷ
-
Đến nay huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Đồng Hỷ đang phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2025.
-
Trải qua 10 năm gắn bó với nghề sản xuất mỳ gạo, chị Trương Thị Hương – Giám đốc HTX Hương Mạnh (xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ) đã có thị trường ổn định, được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Năm nay chị đăng ký thương hiệu OCOP cho sản phẩm mỳ gạo.
-
Anh Nguyễn Tiến Đông (xóm Đồng Lâm, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) thành công với mô hình nuôi gà khép kín, thường xuyên cho gà nghe nhạc. Nhờ đó, gà nuôi quen với âm thanh, dễ ăn dễ ngủ hơn, khỏe mạnh, nhanh lớn.
-
Chuyển qua nhiều mô hình chăn nuôi khác nhau, ông Vũ Chí Long, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) quyết định gắn bó và chuyên tâm với việc nuôi hươu sao lấy nhung. Ông nuôi hươu thả đồi để con vật có nguồn gốc động vật hoang dã này phát triển tốt.
-
Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2023, huyện Đồng Hỷ đã giảm 3,48% tỷ lệ nghèo đa chiều.
-
Sau thời gian buôn bán ga, ông Lý Văn Đường, xóm Đồng Chốc, xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã quyết định chuyển sang chăn nuôi chim bồ câu cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Sau một thời gian sử dụng sâm bố chính thấy sức khoẻ có nhiều cải thiện, bệnh viêm đa khớp đã khỏi hẳn, chị Nguyễn Thị Bình, xóm Minh Tiến, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định lan toả sản phẩm tốt cho sức khỏe đến nhiều người.
-
Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, phiên livestream do Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức đã thu hút 12,8 triệu lượt người xem, bán 1500 sản phẩm.
-
Mặc dù mua đất do chính quyền địa phương đấu giá, thế nhưng hơn 16 năm qua không một thửa đất nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này khiến nhiều hộ dân tham gia mua đất đấu giá tại Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lo lắng, bất an.
-
Thanh long ruột tím là giống thanh long mới có năng suất cao được nhiều hộ gia đình ở xóm Cao Phong (xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) trồng trên quy mô diện tích lớn và đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nơi đây.