Huyện Long Mỹ
-
Những ngày gần đây, giá bán dưa gang tại các điểm chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tăng và hút hàng, còn người trồng dưa gang bán lúc này cũng được giá vì vào cao điểm mùa nắng nóng.
-
Nhờ những kinh nghiệm nuôi dơi lấy phân bán đắt tiền mà nhiều năm qua chị Nguyệt Anh, nông dân xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) nuôi dơi rất thành công. Từ một chuồng khoảng vài ngàn con dơi mỗi đêm chị thu gom được gần một giạ phân dơi, tương đương gần 20kg.
-
Theo chia sẻ của nông dân trồng khóm Cầu Đúc (TP Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), tuy giá bán trái khóm hiện đang ở mức cao so với cùng kỳ từ 1.000-2.000 đồng/trái nhưng bà con có rất ít khóm để bán. Nguyên nhân là do đang vào mùa nắng nóng, cây khóm phát triển chậm, cho trái ít và trái thường nhỏ.
-
Ông Nguyễn Văn Kiện Em, ở ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Sau khi thu hoạch xong lúa Đông xuân thì gia đình tôi tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, làm ao chu đáo để chờ khi nước mặn về với nồng độ phù hợp là xuống giống hơn 5ha tôm sú trên ruộng lúa
-
Mô hình nuôi tôm càng xanh trên nền đất lúa ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là mô hình vừa mang tính thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa góp phần cho các giải pháp phát triển nông nghiệp xanh bền vững, thân thiện môi trường.
-
Dưa gang là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, giá bán dưa gang ở Hậu Giang thường biến động theo mùa vụ và thị trường.
-
Để đáp ứng lượng rắn ri cá cho thị trường, ông Nguyễn Hoài Hận, nông dân xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã nghĩ ra ý tưởng nuôi rắn ri cá thương phẩm trong bể xi măng, mô hình rất thành công, mang lại thu nhập khá cho gia đình.
-
Trong những năm qua phong trào nuôi cá trên ruộng lúa được nhiều bà con quan tâm áp dụng để góp phần tăng thu nhập ổn định cuộc sống, anh Nguyễn Phú Quẹo- Giám đốc HTX Tân Phú Thành, ấp 3, xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã và đang thực hiện thành công mô hình này.
-
Theo thống kê ngành nông nghiệp huyện Long Mỹ, (tỉnh Hậu Giang), toàn huyện có hơn 800 hộ nuôi lươn không bùn, tập trung ở các xã và thị trấn, sản lượng đạt hơn 900 tấn/năm. Lươn là loài thủy sản có giá trị dinh dưỡng cao và rất được ưa chuộng tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...
-
Chị Tư Nguyệt-Nguyễn Thị Nguyệt Anh, một nông dân duôi hơi lấy phân ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, (tỉnh Hậu Giang) cho biết dơi là loài động vật hoang dã, thích sống tự do, nếu động chúng sẽ bỏ đi. Vì vậy, người nuôi dơi phải biết tạo môi trường thuận lợi để dơi trú ngụ và bảo vệ chúng...