Huyện tháp mười
-
Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, phát triển mô hình chợ quê, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa đến tham quan, mua sắm, thưởng thức những món ăn truyền thống. Điều này, góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương...
-
Khu di tích Gò Tháp (nằm trên địa bàn 2 xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là khu di tích cấp quốc gia đã được công nhận từ năm 1998, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa-lịch sử của dân tộc và nhân loại.
-
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Ai ở ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) không chỉ cần cù lao động, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, nuôi dạy con tốt mà còn năng động, nhiệt tình trong công tác hội, góp phần xây dựng nông thôn mới...
-
Theo thống kê, đến nay, toàn huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) thu hoạch trên 110ha cá sặc rằn, tập trung ở xã Láng Biển. Giá cá sặc rằn mẫu 5 con/kg dao động từ 71.000-72.000 đồng/kg
-
Thắm thoát gần 3 năm, người dân địa phương trở nên thân quen với hình ảnh vợ chồng cô chú đưa đò tại bến đò Bằng Lăng (xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) chăm lo từng bữa ăn cho đàn cá tự nhiên.
-
Chúng tôi đến Tháp Mười trong những ngày địa phương vừa chống dịch, vừa khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vùng đất này luôn cuốn hút lạ kỳ, từ những con người gần gũi đến những con đường, những cánh đồng sen, đồng lúa trải dài.
-
Những ngày qua khi con nước lũ tràn đồng, một số người dân ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) chuyển sang nghề nhổ hẹ nước. Tại chợ Trường Xuân, nhiều hộ tiểu thương bày bán hẹ nước cùng với các sản vật khác của mùa nước nổi.
-
Mùa nước năm nay, tại chợ cá đồng Trường Xuân, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) lượng cá trên đồng về chợ giảm khoảng 70%. Chợ cá đồng không còn cảnh hoạt động nhộn nhịp, tất bật kẻ bán, người mua như các năm trước.
-
Xã nông thôn mới Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là một trong những xã có nhiều diện tích canh tác mít Thái với hàng trăm hecta. Trồng mít xen canh được xem là một khái niệm mới của nông dân nơi đây, đang được một nông dân áp dụng, góp phần nâng cao lợi nhuận trên cùng một diện tích.
-
Lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Hiện nay, người này đang được cách ly, điều trị.