Nhiều năm nay, bà con nông dân xã Tiên Thắng ( huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng ) duy trì trồng cây dưa leo Baby ( dưa chuột bao tử) xuất khẩu, cho thu nhập ổn định, góp phần nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.
Ở Hải Phòng, nói đến ông Tạ Quyết Thắng nhiều người sẽ nhớ ông chính là người xây cây cầu Tam Bạc "trăm tỷ" tặng thành phố. Riêng tôi nhớ tới ông với dự án thuê đất của nông dân huyện Tiên Lãng để làm nông nghiệp công nghệ cao nhưng thất bại khiến hàng trăm ha đất của nông dân bị san phẳng, mất hết bờ vùng, bờ thửa...
Anh Lê Văn Thận, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang thành công với mô hình nuôi dê trên chuồng sàn cho ăn rau xanh, cỏ dại, đặc biệt dê thích ăn rau tầm bóp. Mô hình nuôi dê của anh Thận mở ra hướng làm ăn mới để nhiều nông dân học tập làm theo.
Nhiều trường học tại Hải Phòng đã mở cửa đón học sinh. Các em học sinh vui mừng trong ngày đầu đến trường sau thời gian dài nghỉ học, học online bởi dịch Covid-19.
Hôm qua, 25/12, Hải Phòng ghi nhận thêm 500 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn thành phố lên 6.287 ca. Thành phố cũng đã ghi nhận 13 ca tử vong do Covid-19.
UBND thành phố Hải Phòng vừa nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với 2 xã Tiên Thắng, Vinh Quang (huyện Tiên Lãng). Áp dụng cấp độ 3 ở quy mô huyện đối với Tiên Lãng bắt đầu từ 6 giờ ngày 1/12 do số ca nhiễm cộng đồng ở đây liên tục tăng.
Trong ngày 24/11, thành phố Hải Phòng ghi nhận 30 ca mắc Covid-19, các đơn vị chức năng đang khẩn trương khống chế, xử lý ổ dịch tại xưởng may Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng.
Tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hải Phòng đã kiên cường giữ vững “thành trì”, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.