Huyện trồng sâm quý ở Kon Tum, wifi miễn phí "chạy êm ru" phát từ nhà rông, nông dân khỏe cả người
Huyện trồng sâm quý ở Kon Tum, wifi miễn phí "chạy êm ru" phát từ nhà rông, nông dân khỏe cả người
Văn Tùng
Thứ hai, ngày 10/02/2025 12:55 PM (GMT+7)
Thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông-một huyện trồng sâm Ngọc Linh với diện tích lớn của tỉnh Kon Tum đã lắp đặt wifi miễn phí tại các nhà rông giúp bà con đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào đời sống.
Tu Mơ Rông là huyện nghèo, có hơn 96% dân số là đồng bào DTTS. Nhằm giúp đồng bào DTTS tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin, 11/11 xã trên địa bàn huyện đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng và huyện đã đầu tư lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí tại khu vực trung tâm xã và nhà rông của 60/86 thôn, làng.
Qua đó, giúp đồng bào DTTS nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin để tiếp cận nhanh chóng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Việc chuyển đổi số giúp đồng bào DTTS huyện Tu Mơ rông có điều kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới.
Chi Y Thu, thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, cho biết từ khi có mạng wifi miễn phí, gia đình chị tăng cường chuyển đổi số, thứ nhất là để tra cứu các thông tin cá nhân liên quan đến nơi cư trú, thẻ bảo hiểm y tế là mình vào tài khoản VneID. Thứ hai, hằng tháng thanh toán tiền điện qua App không phải đi nộp tiền điện bằng tiền mặt như ngày xưa.
Chị Y Hương, thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông chia sẻ: "Trước đây, tôi không biết chuyển đổi số là gì, được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã thấy được những lợi ích của việc chuyển đổi số. Bây giờ có Wifi ở nhà rông, tôi có cài app trên điện thoại nên chuyển tiền cho người thân rất nhanh. Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, thì có thể sử dụng app trên điện thoại, khi ra xã đăng ký giấy khai sinh cho con mình quét mã QR tra cứu thông tin. Nói chung rất tiện lợi.
Việc chuyển đổi số giúp người dân vùng DTTS huyện Tu Mơ rông được tiếp cận các dịch vụ tiện ích về CNTT, như: Mua sắm trực tuyến, quảng bá sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới, thanh toán không dùng tiền mặt...
Đặc biệt, Tu Mơ Rông là địa phương có nhiều loại dược liệu quý và nhiều sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS, việc chuyển đổi số đã giúp người dân, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã quảng bá và kinh doanh các sản phẩm được thuận lợi hơn.
Chị Hồ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, cho biết hợp tác xã chuyên thu mua các loại sản phẩm dược liệu của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Từ khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Tiktok và các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thì đã được nhiều người biết đến, việc kinh doanh của Hợp tác xã được thuận lợi hơn.
Ông Tiêu Viết Trinh, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, đánh giá việc chuyển đổi số đang mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dân, thu hẹp khoảng cách địa lý, không cần phải lên trụ sở xã để giải quyết, chỉ cần ngồi ở nhà có hệ thống, có mạng, có điện thoại thông minh, là nhân dân có thể truy cập đăng ký các thủ tục hành chính. Về chính quyền địa phương, thì giảm tải bớt các văn bản hành chính, văn bản giấy cho cán bộ, công chức trong quá trình triển khai các thủ tục hành chính.
Lắp wifi miễn phí tại nhà rông giúp người dân thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ số.
Ông Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết việc triển khai Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định.
Đến nay, huyện duy trì và triển khai có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice, đảm bảo kết nối thông suốt văn bản điện tử từ Trung ương đến địa phương trên đường truyền số liệu chuyên dùng giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 100% các thôn, làng đã có sóng di động của các nhà mạng. 11/11 xã đều thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, thành viên là lãnh đạo UBND xã, đại diện mỗi thôn 1 người và một số công chức xã có liên quan.
"Đặc biệt, từ nguồn lực đầu tư của Chương trình MTQG 1719, năm 2024, UBND huyện Tu Mơ Rông đã lắp đặt 8/11 xã hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và đăng ký nội dung đầu tư đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông tại 3 xã còn lại: Xã Đắk Hà, Đắk Rơ Ông và Đắk Sao.
Tại các đường liên thôn trên địa bàn 11 xã, đã triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tự động chiếu sáng theo thời gian đã cài đặt, phục vụ Nhân dân sinh hoạt đoàn thể tại các điểm công cộng, nhà rông văn hóa đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông", ông Quang cho biết thêm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.