Huyện Vũ Thư
-
Đến nay, gia đình ông Tuyên, xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có hơn 1 mẫu vườn trồng cây cảnh đa dạng các loại như cây sanh, cây si, cây mẫu đơn, cây ổi, cây tường vi, cây duối… Ngoài gần 100 cây cảnh có dáng thế lớn, tuổi cây cao, giá trị kinh tế đạt từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi cây...
-
Hơn 20 năm trước, khi thị trường cây cảnh chưa sôi động thì ông Phạm Minh Tuyên, thôn Hội Kê, xã Hồng Lý (Vũ Thư, Thái Bình) đã có hướng đi riêng là ươm trồng cây cảnh. Cách làm này hiện mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông Tuyên.
-
Chợ Nẽ, chợ làng ở làng Từ Châu, xã Hoà Bình, (huyện Vũ Thư) chỉ mở họp duy nhất một lần trong năm và có lẽ là phiên chợ được tổ chức sớm nhất ở Thái Bình.
-
Mặc dù có địa hình, thổ nhưỡng thuận lợi nhưng trước đây, ngành trồng trọt của huyện Vũ Thư (Thái Bình) phát triển manh mún, hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Tháng 12/2021, Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Vũ Thư khóa XVI đã tạo sức bật mới.
-
Thiếu lao động, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thu nhập thấp là những nguyên nhân chính khiến diện tích ruộng hoang hóa ở xã Vũ Vinh (Vũ Thư, Thái Bình) trước đây cao. Tuy nhiên, vụ xuân năm 2024, bà con đã tích cực ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, đưa 11 máy cấy xuống đồng, góp phần dẹp bỏ 100% diện tích ruộng hoang.
-
Nằm bên con sông Hồng phù sa màu mỡ, trải qua hàng nghìn năm bồi tụ, mảnh đất Vũ Thư (Thái Bình) có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều làng nghề truyền thống như Bách Thuận, Hồng Phong... Khai thác lợi thế này, huyện tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hoạt động du lịch.
-
Bộ cánh cửa được lắp ở Tam quan nội chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là bảo vật Quốc gia có chạm khắc đôi rồng lớn đang trong thế vươn mình hướng lên chầu vào giữa, đuôi hất ngược cong lên trên, tạo thành hình lá đề.
-
Trồng rau bắp cải, loại rau có nhiều công dụng với sức khỏe, nông dân xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu tới 10 tỷ đồng.
-
Chúng tôi về làng vườn Bách Thuận, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đúng lúc dòng họ Nguyễn Kim đang chuẩn bị tổ chức lễ hội truyền thống. Thượng tá Nguyễn Kim Niệm, Chủ tịch Hội đồng gia tộc Nguyễn Kim và bà Trịnh Thị Sim cùng ông Nguyễn Kim Tạo tiếp chúng tôi ngay trước cửa từ đường.
-
Theo các nguồn khảo luận, địa phận huyện Chu Diên thời thuộc nhà Lương (thế kỷ V - VI), nay là các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Địa bàn này là nơi có nhiều chi lưu sông hợp lại với sông Hồng, sông chảy từ thượng nguồn Lào Cai