Huyen Yen Lap

  • Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
  • Từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng trăm nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nâng cao thu nhập.
  • Khoảng 45 năm trước, được một người anh em cho 2 cành bưởi lạ, đem về trồng 2 cảnh bưởi chiết ra quả ruột đỏ, ăn ngon nên ông Đinh Văn Tiện (70 tuổi, trú tại khu 3, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã chiết, nhân giống thành cả một vườn bưởi. Đến nay, nhờ vườn bưởi giống lạ cho ruột đỏ này mà mỗi năm ông cũng thu được cả trăm triệu đồng.
  • Dự án Hệ thống thoát lũ đoạn từ thủy điện đến cầu Bến Sơn thuộc thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập là dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại Phú Thọ. Đây là dự án BT đầu tiên có tổng đầu tư 10 tỷ đồng nhưng lại được nhận đến 8,7ha đất ở, đô thị và thương mại khiến nhiều người dân bức xúc.
  • Dù cả xã Xuân Thủy (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) xảy ra dịch tả lợn Châu Phi nhưng kỳ diệu là dịch lại “chừa ra” Khu 3 ở xã này, dù đây là khu vực nuôi lợn tập trung, lớn nhất xã.
  • Chiều 28/8, trao đổi với Dân Việt, ông Đinh Tiến Công, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cho biết liên quan đến việc vợ chồng anh Ma Văn Giáp (SN 1984, trú tại ở khu 1, xã Minh Hoà, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ vào sáng 27/8, bước đầu CQĐT xác định là do tự tử.
  • Theo thông tin của người dân và lãnh đạo xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, 2 vợ chồng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ có liên quan đến nợ nần do hoạt động đa cấp (?).
  • Tận dụng nguồn nước sạch, ổn định của đập nước Hồ Ly ở xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, 5 năm nay, ông Nguyễn Văn Khoa đã làm 17 chiếc lồng để thả cá, trong đó có nhiều loài cá đặc sản. Xung quanh hồ, dân trồng hàng chục ha quế. Nước hồ có quế nên cá khỏe, ăn ít mà lớn nhanh và đặc biệt ít tanh như cá nuôi ở nơi khác...
  • Dù thấy nước dâng cao, ngập đập tràn, nhưng chiếc xe ô tô của hãng Toyota mang nhãn hiệu Yaris với 4 người ngồi trong vẫn cố tình vượt qua, hậu quả, chiếc xe này đã bị dòng lũ cuốn trôi...
  • Dự án hồ chứa nước Ngòi Giành có tổng mức đầu tư 1.279 tỷ đồng đã được giải phóng mặt bằng từ lâu. Tuy nhiên nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vẫn phải sống “vất vưởng”, tạm bợ vì chưa có đất tái định cư.